Bạn đọc tham quan, giao lưu tại gian trưng bày của Báo Nhân Dân trong Hội Báo toàn quốc 2024. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa báo chí, công chúng

Sự cạnh tranh dữ dội của mạng xã hội, thay đổi trong việc "tiêu dùng thông tin" của bạn đọc, công chúng với vài thí dụ như việc giảm mua, đọc báo giấy; giảm theo dõi truyền hình qua TV theo kiểu truyền thống; khai thác nhiều hơn các ứng dụng đọc và xem trên điện thoại thông minh… đang là thách thức với báo chí trong việc giữ bạn đọc truyền thống, làm sâu sắc hơn mối liên kết này; phát triển bạn đọc, công chúng mới; thậm chí là nhìn xa để nghiên cứu hướng tiếp cận thế hệ công chúng tương lai.
Quang cảnh phiên họp toàn thể của Quốc hội khóa XV thảo luận về Luật Đất đai 2024.

Sớm đưa Luật Đất đai vào thực tiễn cuộc sống

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vào tháng 1 vừa qua, Luật Đất đai (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua. Đây là dự án Luật trải qua quá trình chuẩn bị công phu với nhiều kỳ họp Quốc hội, các Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiều phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và rất nhiều buổi làm việc. Luật Đất đai có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật, trong đời sống kinh tế-xã hội cũng như có nhiều ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của đất nước. Đáng chú ý, dự thảo Luật đã thu nhận hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân trong cả nước.
Hội làng Đồng Kỵ (Từ Sơn- Bắc Ninh) với điểm nhấn là lễ rước pháo đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016. Ảnh: AN TRÂN.

Hướng mở cần quan tâm

TỪ sau Tết Nguyên đán đến hết ba tháng xuân, mùa hội xuân bừng lên khắp các địa phương. Năm nay, nét tích cực được ghi nhận là văn minh, văn hóa, trật tự lễ hội đã được giữ gìn, phát huy tốt hơn; bớt đi nhiều những cảnh lộn xộn và tình trạng thương mại hóa, dù tất nhiên cũng chưa quy củ, lành mạnh được hết.
Những chính sách hợp lý đã giúp ổn định hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp.

Giữ sinh khí lao động, sản xuất

Từ đầu năm 2024, nhờ những giải pháp hiệu quả của cơ quan chức năng, sự chủ động của doanh nghiệp, thị trường lao động ở nhiều địa phương đã khởi sắc. Trong tầm nhìn dài hạn, để giữ gìn, bồi đắp luồng sinh khí ấy, cần thúc đẩy các giải pháp duy trì ổn định số lượng đơn hàng và giải ngân vốn đầu tư công.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Ban Nhân Dân cuối tuần. Ảnh: Đăng Khoa

Thông điệp cho hành trình mới

Lời tòa soạn - Tình cảm dành cho ấn phẩm này, từ những bậc tiền bối lão thành đến những người bạn đồng hành gắn bó với Nhân Dân cuối tuần, được thể hiện sâu đậm qua những gợi mở trong cuộc trò chuyện ấm cúng ở Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Nhân Dân cuối tuần, Báo Nhân Dân. Ảnh: Đăng Khoa

Ngước lên, thanh thản một vòm trời

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - trong Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Báo Nhân Dân cuối tuần ra số đầu là sự nhân lên gấp bội cảm giác ấm áp và tự hào, đối với đội ngũ Nhân Dân cuối tuần. Song, hậu vị của niềm hạnh phúc cũng như vinh dự đó, không gì khác, vẫn là ăm ắp trăn trở, suy tư.
Dấu ấn đổi mới trên từng trang báo.

Khoảng lắng cuối tuần

Khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước, báo in còn trong giai đoạn "thịnh trị", với nhiều người dân, việc cầm tờ báo trên tay, nhâm nhi hớp trà nóng, đọc báo mỗi sáng đã trở thành thói quen khó bỏ. Nhưng mỗi cuối tuần, vẫn tồn tại khoảng trống thông tin khiến không ít người vì thế cảm thấy thiếu hụt. Ấn phẩm Nhân Dân chủ nhật, ra đời từ thấu hiểu của Ban Biên tập Báo Nhân Dân trước nhu cầu của bạn đọc…
Ông Hà Văn Bến (người thứ hai, từ phải sang) trong Lễ Vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu của huyện Mộc Châu năm 2022.

Khắc ghi lời dạy của Bác

Có những con người trên ngực không một tấm huy hiệu Đảng, nhưng trong trái tim là sự nhiệt huyết, trọn niềm tin theo Đảng. Họ luôn năng động sáng tạo, vượt khó trong mọi hoàn cảnh để đưa những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Chủ động ứng phó thời tiết cực đoan

MIỀN bắc và Bắc Trung Bộ vừa bước vào đợt rét hại hiếm gặp khi nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng xuống đến 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C. Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong mùa đông năm nay. Đợt đầu kéo dài ngày 17-27/12/2023, với nơi ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là đỉnh Mẫu Sơn (âm 2,5 độ C), thấp nhất trong 11 năm qua.
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được các đại biểu bàn thảo kỹ lưỡng, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp. Ảnh: Duy Linh

Xem xét kỹ lưỡng trước khi thông qua

Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Hà Nội các ngày 15, 16 và 18/1, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, vấn đề được các đại biểu, cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm là thống nhất, tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện và thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Cần cẩn trọng với những bất cập, biến tướng trong lễ hội, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

Không ngại lĩnh vực "nhạy cảm"

NHÂN vụ việc ở chùa Ba Vàng, Quảng Ninh vừa gây ồn ào, bức xúc trong dư luận, nếu liên hệ đến một số trường hợp khác cùng "từ trường" để bàn về công tác quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa bàn cơ sở, cũng là cần thiết. Nhất là sắp đến Tết Nguyên đán và mùa lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghi lễ diễn ra tại các cơ sở thờ tự. Không ít vấn đề sẽ cần được lường trước và dự phòng các phương án phòng, tránh hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra.
Trong trong chương trình "Xây Tết 2024" , sáng ngày 9/1, Báo Nhân Dân và Tập đoàn Coteccons đã trao tặng gần 1.800 phần quà cho các công nhân đang miệt mài lao động trên công trường Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thành Đạt

Đưa Tết ấm về với người nghèo

MÙA xuân mới đến gần mang theo hy vọng về sự khởi sắc của đất nước, khởi sắc trong cuộc sống nhân dân, đến từ chủ trương sáng suốt, kịp thời của Đảng, từ sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, từ sự sâu sát của Quốc hội và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị cũng như mỗi người dân. Mùa xuân đến gần lại cũng khiến chúng ta không khỏi trăn trở khi còn đó những trở ngại chưa thể vượt qua, những tác động tiêu cực của kinh tế toàn cầu đối với đất nước.
Mỗi năm, việc cắt giảm chi thường xuyên ngay từ khâu dự toán đã tiết kiệm được cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Vấn đề này luôn được thảo luận, là mối trăn trở của các nhà hoạch định chính sách. Điều đáng bàn là bên cạnh sự lãng phí tài chính, ngân sách, lo ngại hơn là căn bệnh trầm kha - lãng phí nguồn lực quốc gia.
Khoa học công nghệ đã thay đổi cơ bản nhiều lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Ảnh: Hải Nam

Niềm tin mạnh mẽ vào một xã hội nhân ái và tiến bộ

Xuân Giáp Thìn năm 2024 đang đến trong bối cảnh trên thế giới, kinh tế thị trường thúc đẩy các nguồn lực phát triển kinh tế mạnh mẽ với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Tuy nhiên, để hướng tới một tương lai bền vững, cần nhận thức được những diễn biến cơ bản ở phía sau bức tranh kinh tế-xã hội và môi trường hiện tại.
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản. Ảnh: Lê Thanh

Câu hỏi lớn với những người trẻ

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Những năm qua, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ đã được triển khai, đạt nhiều kết quả. Tuy thế, bối cảnh mới của đất nước đang đòi hỏi nhiều hơn thế, từ cả tổ chức, cộng đồng và mỗi cá nhân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 12/12/2023. Ảnh: DUY LINH

Nổi bật bản sắc cây tre Việt Nam

Những tuần cuối của năm 2023, Việt Nam vẫn bận rộn lịch trình dày đặc, vừa đón tiếp trọng thị các đoàn cấp cao nước ngoài, nâng tầm các mối quan hệ song phương, vừa tích cực tham gia, đóng góp có trách nhiệm vào nỗ lực chung của khu vực và thế giới. Trong dòng chảy hợp tác sôi động, bản sắc ngoại giao "cây tre Việt Nam" rực sáng trong bức tranh thành tựu mới của đất nước, nổi bật lên hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển năng động, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Quang cảnh bế mạc phiên họp thứ 28 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Duy Linh

Tập trung nguồn lực bảo đảm chất lượng xây dựng luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa bế mạc phiên họp thứ 28, phiên họp thường kỳ cuối cùng của năm 2023, chiều 18/12. Cùng với nội dung trọng tâm là đánh giá, tổng kết Kỳ họp thứ 6, việc chuẩn bị các nội dung của kỳ họp bất thường lần thứ 5, kỳ họp thường kỳ thứ 7 và một số nội dung trong năm tới được tập trung bàn thảo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tầm cao chiến lược của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Việc hai nước nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược là kết quả nổi bật trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 12 đến 13/12/2023, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Định hướng mới phản ánh tầm cao chiến lược mới của quan hệ hai Đảng và hai nước trong thời kỳ mới, vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và Trung Quốc, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.
Theo quyết toán thuế năm 2022, Viettel, một trong sáu doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, sẽ đóng thuế bổ sung về Việt Nam. Ảnh: Trần Đức Thọ

Thuế tối thiểu toàn cầu và lực hút FDI

Trước khi khép lại kỳ họp thứ 6 tuần qua, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu được Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đề xuất, bắt đầu áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tăng tốc hành động để bứt phá

Sau 22,5 ngày làm việc chia làm hai đợt, với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, tâm huyết, sáng 29/11, Quốc hội khóa XV đã tiến hành họp phiên bế mạc kỳ họp thứ sáu, cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Cử tri và nhân dân cả nước bày tỏ sự tin tưởng, trông đợi vào hành động của các ban, bộ, ngành sớm đạt hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi mới của thực tiễn.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong phiên thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng, sáng 21/11. ảnh: Duy Linh

Cam kết và thực thi

Vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm ngay đầu đợt hai của Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV là công tác giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, xử lý đơn thư, tiếp công dân và phòng chống tội phạm.
Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại Sân bay quốc tế San Francisco. Ảnh: TTXVN

Kiến tạo tương lai tự cường, bền vững

Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2023 là cơ hội để các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên thảo luận và tìm ra biện pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy phục hồi kinh tế, tạo dựng tương lai tự cường, bền vững. Tham dự Tuần lễ cấp cao APEC năm 2023 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Việt Nam tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương nói chung, cũng như tiến trình APEC nói riêng, cùng góp sức duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Nuôi dưỡng tính liêm chính

NGÀY 27/10/2023, Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được ban hành, khẳng định quyết tâm của Đảng về kiểm soát quyền lực, đã xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ Đại hội, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Quang cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Hỏi đúng người, trả lời đúng việc

Sau hai ngày rưỡi (từ ngày 6 đến ngày 8/11) Quốc hội làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, đã có 457 lượt đại biểu đăng ký tham gia chất vấn; 152 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận.
back to top