Ðại hội Liên đoàn Ðiền kinh Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2023

Ngày 15-11, Liên Ðoàn điền kinh Việt Nam tổ chức Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019 - 2023 tại Hà Nội. Lãnh đạo Liên đoàn đã báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Theo đó, những năm vừa qua, liên đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tạo dựng được chỗ đứng, uy tín trong khu vực và châu lục bằng thành tích thi đấu nổi bật với bước phát triển mạnh mẽ tại SEA Games 29 - 2017 khi dẫn đầu bộ môn với 17 Huy chương vàng (HCV) và lần đầu có được một HCV ở ASIAD 2018 cùng nhiều huy chương các loại tại các giải trẻ châu Á, giải vô địch châu Á và các giải quốc tế khác.

Nhiệm kỳ 2019- 2023, Liên đoàn sẽ tập trung mở rộng và phát triển các tổ chức thành viên tại các tỉnh, thành phố; chuẩn bị tốt lực lượng tham dự, giành thành tích cao ở Ô-lim-pích 2020 tại Nhật Bản và tại SEA Games 31 - 2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Tại Ðại hội, các đại biểu nhất trí bầu Ban Chấp hành khóa mới với 23 thành viên. Ông Hoàng Vệ Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Ðiền kinh Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2023.