Thế giới ngày qua

Nga: Căng thẳng ngoại giao với U-crai-na

Theo Interfax và TTXVN, ngày 17-4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ nhà ngoại giao U-crai-na O.Xô-xô-ni-úc ở Xanh Pê-téc-bua. Ông O.Xô-xô-ni-úc bị cáo buộc đã tìm cách thu thập thông tin mật từ các nguồn cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật của Nga.  FSB cho biết, ông O.Xô-xô-ni-úc bị bắt quả tang khi đang gặp một công dân Nga để nhận các thông tin mật. Vụ bắt giữ nêu trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực biên giới Nga - U-crai-na những ngày qua tăng nhiệt dẫn đến nguy cơ xung đột.

Nhật Bản: Nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê khẳng định, ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn mà không đi kèm điều kiện nào, để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc nhiều thập kỷ trước. Ông Xư-ga Y-ô-si-hi-đê bày tỏ mong muốn cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên thảo luận cách thức cải thiện quan hệ song phương. Ông cũng khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác ba bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Áp-ga-ni-xtan: Ru-ma-ni và Séc tuyên bố rút quân

Tiếp sau Mỹ và một số quốc gia khác, hai nước Ru-ma-ni và Séc cũng thông báo rút binh sĩ đang đồn trú tại Áp-ga-ni-xtan. Bộ trưởng Quốc phòng Ru-ma-ni cho biết sẽ rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan từ ngày 1-5 tới. Hiện Ru-ma-ni đang triển khai gần 650 binh sĩ tại đây. Ðài Phát thanh quốc tế Pra-ha đưa tin, Séc cũng sớm rút binh sĩ khỏi Áp-ga-ni-xtan. Bộ trưởng Quốc phòng Séc tuyên bố muốn giải quyết vấn đề của phái bộ NATO tại Áp-ga-ni-xtan theo cơ chế tập thể.

CH Công-gô: Tổng thống nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư

Ông Ð.Nguy-e-xô, người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống CH Công-gô, đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư trước sự chứng kiến của khoảng 20 nguyên thủ quốc gia châu Phi. Ông nắm quyền lãnh đạo CH Công-gô suốt 37 năm qua. Phát biểu tại lễ nhậm chức, Tổng thống Ð.Nguy-e-xô đã cam kết thực hiện một cuộc cách mạng để Công-gô thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ và nhập khẩu, đồng thời hứa hẹn tăng cường hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường "biến châu Phi đen trở thành châu Phi xanh".