Thế giới ngày qua

Nga: Tăng cường hợp tác với Ấn Ðộ

Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp thăm Ấn Ðộ, có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà X.Giai-san-ca về tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đang phát triển năng động giữa hai nước. Hai bên đánh giá tích cực về hợp tác kinh tế, nhất trí tăng cường hợp tác về năng lượng, quốc phòng và trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Ấn Ðộ quan tâm các cơ hội đầu tư ở vùng Viễn Ðông của Nga, trong khi Nga đề cập khả năng hợp tác sản xuất thiết bị quân sự tại Ấn Ðộ...

Hàn Quốc: Thúc đẩy quan hệ với EU

Ngày 7-4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Xu Úc tiếp Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên hiệp châu Âu (EU) C.Gra-di-a-nô, thảo luận về tình hình an ninh khu vực và tăng cường hợp tác hai bên. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai bên nhất trí phối hợp nhằm ứng phó một cách hiệu quả với tình hình an ninh quốc tế đang thay đổi, thông qua chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, chống khủng bố và an ninh mạng. Phía EU khẳng định ủng hộ các nỗ lực duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Công-gô: Xác nhận tổng thống đắc cử

Tòa án Hiến pháp Công-gô ngày 6-4 chính thức xác nhận Tổng thống X.Ghê-xô tái đắc cử, với 7,84% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 21-3 vừa qua. Ông X.Ghê-xô lần đầu được bầu làm Tổng thống Công-gô năm 1979; sau đó tái đắc cử bốn lần liên tiếp kể từ năm 2002. Tổng thống X.Ghê-xô tuyên bố theo đuổi kế hoạch phát triển nông nghiệp, nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu lương thực, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế đất nước.

I-ran: Tàu hàng bị tiến công trên Biển Ðỏ

Truyền thông khu vực Trung Ðông đưa tin, ngày 6-4, một tàu chở hàng mang tên Saviz, được cho là thuộc sự quản lý của Lực lượng Vệ binh cách mạng I-ran (IRGC), đã bị tiến công khi đang neo đậu trên Biển Ðỏ. Tàu Saviz có thể bị trúng thủy lôi. Giới chức I-ran xác nhận "đã xảy ra vụ nổ" và khẳng định, tàu Saviz là tàu dân sự, hoạt động ở Biển Ðỏ vài năm qua, nhằm bảo đảm an ninh và ngăn chặn cướp biển.