Thể thao Việt Nam

Hướng tới những mục tiêu mới

Với những thành công trong năm 2018, người hâm mộ cũng như giới chuyên môn cả nước đang hy vọng đó chính là động lực để bước sang năm 2019, thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích hơn nữa.

Thể thao Việt Nam sẽ có nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019. Ảnh: Uyên Võ
Thể thao Việt Nam sẽ có nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019. Ảnh: Uyên Võ

1 Trong năm 2018, thành tích của TTVN trên đấu trường quốc tế rất đáng để tự hào. Bên cạnh ba lần giành thành tích cao tại đấu trường khu vực và châu lục làm nức lòng người hâm mộ nước nhà của môn bóng đá nam, sự tiến bộ của TTVN cũng được ghi nhận tại ASIAD 18 với bốn HCV, 16 HCB, 18 HCĐ xếp thứ 17/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội. Bốn tấm HCV thuộc về những VĐV Nguyễn Văn Trí (pencak silat, 90-95 kg); Trần Đình Nam (pencak silat, 70-75 kg); Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh, nhảy xa nữ); Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Thảo (rowing, bốn mái chèo). Trong đó, những môn thể thao trọng điểm như điền kinh, bơi lội, bắn súng, rowing... đều giành được huy chương. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử tám lần tham dự Đại hội thể thao châu lục của TTVN và là cơ sở tốt để chuẩn bị bước đệm cho Olympic Tokyo 2020.

Bức tranh TTVN 2018 được tô điểm thêm với tám HCV, tám HCB và 24 HCĐ tại Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á 2018 (ASIAN Para Games 2018) của các VĐV khuyết tật Việt Nam. Tại kỳ Đại hội tầm cỡ châu lục này, bằng nghị lực phi thường, các VĐV khuyết tật Việt Nam đã giành thành tích vượt mong đợi với tám HCV, tám HCB, 24 HCĐ. Những tấm huy chương này là kết quả xứng đáng cho những con người luôn vượt lên số phận bằng nghị lực và ý chí phi thường.

Và thành công của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã khép lại bức tranh TTVN 2018 đầy mầu sắc. Với sự góp mặt của hơn 7.000 vận động viên thuộc 65 đơn vị, tỉnh, thành, ngành, trở thành cuộc vận động lớn trong cả nước về thể dục thể thao. Tại Đại hội, các VĐV đã nỗ lực, quyết tâm thi đấu hết mình giành thành tích cao, phá 199 kỷ lục, trong đó có 151 kỷ lục Đại hội, 48 kỷ lục quốc gia ở các môn: điền kinh, bắn cung, bắn súng, bơi, lặn và cử tạ.

2 Những thành công đó sẽ là bước đệm và động lực lớn để TTVN bước vào năm mới với nhiều thử thách khi phải chinh phục những mục tiêu khác. 2019 là năm mà TTVN có nhiều nhiệm vụ quan trọng, mục tiêu giữ vững vị trí top 3 tại SEA Games 30 và xa hơn là giành nhiều suất chính thức tham dự Olympic 2020 tại Tokyo.

SEA Games 30 sẽ diễn ra từ 30-11 đến 11-12-2019 tại thủ đô Manila, thành phố Clark và Subic của Philippines. Kỳ Đại hội Thể thao Đông - Nam Á 2019 sẽ đi vào lịch sử khi chủ nhà Philippines tổ chức đến 56 môn thi với 63 phân môn, cao nhất trong lịch sử đại hội. Ngoài những môn thể thao thế mạnh cần được phát huy thì bóng đá chính là mục tiêu quan trọng trong việc tìm kiếm danh hiệu vô địch nam và nữ. Các nữ tuyển thủ đã và đang cho thấy sự mạnh mẽ cùng những tuyến kế thừa vững mạnh. Ngược lại, với bóng đá nam, sau chức vô địch AFF Cup 2018 thì tất cả đều đang rất kỳ vọng thầy trò Park Hang-seo sẽ thực hiện được giấc mơ vàng tại SEA Games 2019. Với thể thao người khuyết tật Việt Nam, sau thành công của ASIAN Para Games 2018 khi xếp thứ 12/44 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài, các VĐV sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho ASEAN Para Games tại Philipppines vào năm 2019 và mục tiêu cao hơn là hướng đến Paralympic Games Tokyo vào năm 2020. Bên cạnh đó, TTVN sẽ tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới lần thứ nhất diễn ra tại San Diego, Hoa Kỳ từ 10 đến 15-10-2019. Sự kiện thể thao thế giới này dự kiến diễn ra vào năm 2017, nhưng phải đẩy lùi sang năm 2019 để có đủ thời gian chuẩn bị.

2018 là năm không thể quên với TTVN và cũng chính bàn đạp, động lực để TTVN tự tin hướng đến những mục tiêu cao hơn trên đấu trường quốc tế.