Fed hạ lãi suất lần thứ hai nhưng vẫn khiến thị trường thất vọng

NDO -

NDĐT - Sáng 19-9 (giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ 25 điểm cơ bản đưa lãi suất điều hành về mức 1,75%-2%, nhưng lại đưa ra ít tín hiệu rõ ràng về động thái kế tiếp khiến thị trường thất vọng.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (ẢNH: REUTERS)
Chủ tịch Fed Jerome Powell. (ẢNH: REUTERS)

Bên cạnh đó, Fed còn hạ lãi suất áp trên lượng dự trữ vượt trội bớt 30 điểm cơ bản (giảm còn mạnh hơn lãi suất quỹ Fed) giữa lúc thị trường repo gặp nhiều biến động trong tuần này. Đây là động thái nhằm giữ lãi suất quỹ Fed trong phạm vi mục tiêu, lãi suất áp trên dự trữ vượt trội (IOER) thường đóng vai trò là hành lang bảo vệ cho lãi suất quỹ Fed, vốn được giao dịch trên phạm vi mục tiêu khoảng 5 điểm cơ bản.

Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày, Chủ tịch Fed Jerome Powell miêu tả triển vọng kinh tế Mỹ là "thuận lợi", đồng thời cho biết động thái hạ lãi suất vừa đưa ra nhằm "cung cấp sự đảm bảo chống lại những rủi ro đang diễn ra" bao gồm tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu và căng thẳng thương mại gia tăng.

"Nếu nền kinh tế thực sự giảm tốc, thì một chuỗi cắt giảm lãi suất nữa có thể là điều phù hợp", ông Powell nói.

Trong số 10 quan chức thuộc Ủy ban Thị trường mở (FOMC), cơ quan quyết định lãi suất trong Fed, ba Chủ tịch Fed khu vực - Esther George của Kansas City, Eric Rosengren của Boston và James Bullard của St. Louis - đều phản đối đợt hạ lãi suất 25 điểm cơ bản. George và Rosengren muốn giữ nguyên lãi suất, trong khi Bullard ủng hộ giảm 50 điểm cơ bản.

Trên biểu đồ điểm (dot-plot), 5 thành viên nghĩ FOMC nên giữ lại phạm vi lãi suất 2-2.25%, 5 thành viên đồng tình với đợt hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng giữ lãi suất ở mức này cho đến cuối năm 2019 và 7 thành viên ủng hộ giảm lãi suất ít nhất là 1 lần nữa trong năm nay.

Theo trang CNBC, trong hai ngày 17 và 18-9, Fed New York bơm 128 tỷ USD trên thị trường mở để "hạ nhiệt" lãi suất, giữ cho các hoạt động trên thị trường tài chính tiếp tục diễn ra trơn tru.

Ngày 17-9, lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường tài chính Mỹ tăng vọt từ mức trên 2% lên 10% trước khi Fed New York can thiệp. Mức lãi suất này quá cao so với khoảng lãi suất 2-2,25% mà Fed thiết lập vào cuối tháng 7. Sau hai đợt can thiệp liên tiếp của Fed, lãi suất cho vay qua đêm đã hạ về 3%, nhưng vẫn cao hơn lãi suất tham chiếu (1,75%-2%).

Trong một cuộc họp báo vào ngày 18-9, sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài 2 ngày, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói việc can thiệp này "hiệu quả trong việc giải tỏa áp lực vốn" cho thị trường.

Tuy nhiên, theo đánh giá của CNBC, việc Fed phải bơm 128 tỷ USD vào hệ thống tài chính trong hai ngày liên tiếp làm dấy lên nỗi lo rằng Fed đang mất dần sự kiểm soát đối với lãi suất ngắn hạn.

>>Tuần này, thị trường đang chờ đợi điều gì?

>>NHNN giảm đồng loạt lãi suất điều hành

>>ECB hạ lãi suất xuống mức âm kỷ lục, thị trường “xanh” trở lại