Những tấm gương Mẹ Việt Nam Anh hùng

NDO -

300 Mẹ Việt Nam Anh hùng đại diện cho gần 5.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên khắp mọi miền Tổ quốc đã về Thủ đô tham dự Chương trình Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020.

 Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lựu, 84 tuổi, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lựu, 84 tuổi, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Hiện, cả nước có 4.962 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trong tổng số hơn 139.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chương trình năm nay nhằm mục đích gặp mặt thân mật các đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - những người mẹ đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc bằng sự hy sinh thầm lặng và vĩ đại. Các mẹ đã hiến dâng những người thân yêu, ruột thịt của mình cho nền độc lập dân tộc. Sự hy sinh cao cả, kiên trung của các mẹ đã trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ đời đời ghi nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc.

Dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã vinh dự được ghi lại những bức ảnh chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng từ mọi miền Tổ quốc về Thủ đô Hà Nội dự Chương trình Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc, năm 2020.

Mẹ về dự lễ -0
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bé, 96 tuổi, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, có hai con là liệt sĩ.
Mẹ về dự lễ -0
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chi, 92 tuổi, phường Thanh Bình, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).
Mẹ về dự lễ -0
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Châm, 82 tuổi, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Mẹ về dự lễ -0
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cúc, 90 tuổi, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, có hai con là liệt sĩ.
Mẹ về dự lễ -0
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sành, 91 tuổi, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Mẹ có hai con là liệt sĩ.
Mẹ về dự lễ -0
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tặng, 84 tuổi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, có ba con là liệt sĩ.
Mẹ về dự lễ -0
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng, 102 tuổi, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Mẹ về dự lễ -0
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Lộc Thị Bản, dân tộc Thái, 89 tuổi, xã Nam Động, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mẹ có chồng và con trai là liệt sĩ.
Mẹ về dự lễ -0
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lựu, 84 tuổi, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Mẹ về dự lễ -0
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Ky, 91 tuổi, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.