Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch

NDO -

NDĐT - Những ngày gần đây, nhiều người dân ở Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã chủ quan, lơ là việc phòng chống dịch Covid-19, không chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội. Cụ thể, nhiều người không có việc cần thiết nhưng vẫn ra đường khiến đường phố đông đúc trở lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh; có người không thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường; tụ tập đông người nơi vườn hoa, công viên... Ghi nhận của phóng viên tại hai thành phố lớn nhất cả nước.

Tụ tập đông người nơi công cộng.
Tụ tập đông người nơi công cộng.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 1

Ba thanh niên ngồi chơi ở vườn hoa, không chấp hành Chỉ thị 16 về việc giãn cách xã hội.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 2

Con phố nhỏ Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội, nhộn nhịp hàng quán và người qua lại.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 3

Đường phố Hà Nội đông đúc trở lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 4

Năm người đàn ông ngồi uống cà phê trên vỉa hè phố Xã Đàn, Hà Nội,...

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 5

...và túm tụm tán chuyện trên vỉa hè, vi phạm Chỉ thị 16 về việc giãn cách xã hội.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 6

Không đeo khẩu trang khi ra đường.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 7

Phụ nữ và trẻ em không đeo khẩu trang khi sinh hoạt trên vỉa hè phố Phan Huy Chú.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 8

Không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 9

Dịch vụ rửa xe trên phố Trần Khát Chân vi phạm Chỉ thị 16 về việc giãn cách xã hội.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 10

Không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 11

Chủ quan, lơ là việc phòng chống dịch Covid-19 khi để cho trẻ em chơi ngoài đường mà không đeo khẩu trang.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 12

Mặc dù Chính phủ đã cấm tụ tập đông người nhưng vẫn xuất hiện tình trạng tụ tập buôn bán trên đường. Ảnh chụp tại đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 13

So với ngày thường, mật độ lưu thông của người dân đã giảm xuống nhưng trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp, nhiều người dân vẫn ra đường khi không thực sự cần thiết. Ảnh chụp tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 14

Tình trạng tụ tập quá hai người, không đeo khẩu trạng vẫn xảy ra nhiều nơi tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh chụp tại hành lang tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 15

Nhiều người không mang khẩu trang theo quy định “cách ly xã hội”. Ảnh chụp tại quận 2.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 16

Công nhân tại một công trường ở quận 2 không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, không đeo khẩu trang.

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 17

Người dân chủ quan, lơ là với quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch ảnh 18

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống vẫn tụ tập bất chấp các quy định cấm về phòng, chống dịch của Chính phủ và thành phố.