Hà Nội trong ngày đầu đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè

NDO -

Sáng 16-2 (tức mùng 5 Tết), sau lệnh đóng cửa hàng quán ở Hà Nội từ 0 giờ, tại nhiều khu vực lệnh cấm được các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, vẫn có quán cà phê, trà đá mở bán.

Hà Nội trong ngày đầu đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch thành phố Hà Nội ngày 15-2, nhận thấy có tình trạng chủ quan, không đeo khẩu trang, nhất là ở những quán hàng ăn, cà phê và ở nơi công cộng, thành phố Hà Nội đã quyết định đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, trà đá, thực hiện ngay từ 0 giờ ngày 16-2.

Thực hiện lệnh cấm: Nơi thực hiện nghiêm, nơi lơ là phòng dịch -0
 Ngay trong đêm và sáng 16-2, các lực lượng chức đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm lệnh cấm.
Thực hiện lệnh cấm: Nơi thực hiện nghiêm, nơi lơ là phòng dịch -0
 Công an phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm) nhắc nhở một chủ quán nước trên phố Lý Thường Kiệt.
Thực hiện lệnh cấm: Nơi thực hiện nghiêm, nơi lơ là phòng dịch -0
Khu phố ẩm thực Tống Duy Tân, các cửa hàng kinh doanh đều đóng cửa thực hiện nghiêm lệnh cấm. 
Thực hiện lệnh cấm: Nơi thực hiện nghiêm, nơi lơ là phòng dịch -0
 Các quán cà phê trên phố Bà Triệu đồng loạt đóng cửa trong sáng 16-2.
Thực hiện lệnh cấm: Nơi thực hiện nghiêm, nơi lơ là phòng dịch -0
Một quán phở trên phố Tô Hiến Thành vẫn mở hàng trong sáng 16-2 nhưng cửa hàng chỉ bán cho khách mang về. 
Thực hiện lệnh cấm: Nơi thực hiện nghiêm, nơi lơ là phòng dịch -0
 Tuy nhiên, quy định về phòng chống dịch đôi khi chưa được thực hiện nghiêm.
hq8-1613456972752.jpg
 Khách hàng vẫn ngồi đông trên vỉa hè tại quán cà phê trên đường Trường Chinh.
Thực hiện lệnh cấm: Nơi thực hiện nghiêm, nơi lơ là phòng dịch -0
 Tại nhiều khu di tích, nơi thờ tự đều có thông báo tạm đóng cửa.
Thực hiện lệnh cấm: Nơi thực hiện nghiêm, nơi lơ là phòng dịch -0
 Nhiều người dân vái vọng từ bên ngoài tại khu di tích Văn Miếu.