Xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh và cái duyên "vàng" SEA Games

NDO -

NDĐT - Nhắc đến thành công của bắn súng Việt Nam trong các kỳ SEA Games gần đây không thể không kể đến những đóng góp to lớn của xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh. Trong suốt sáu kỳ Đại hội, từ năm 2001-2011, Vinh đã xuất sắc mang về tám huy chương vàng (HCV), góp phần không nhỏ cùng đồng đội khẳng định vị thế bắn súng Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Hoàng Xuân Vinh là hy vọng "vàng" của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 27.
Hoàng Xuân Vinh là hy vọng "vàng" của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 27.

Cái duyên "vàng" SEA Games

Năm 2001 đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp bắn súng của Xuân Vinh khi anh đoạt HCV đồng đội đầu tiên tại SEA Games 21, ở nội dung súng ngắn hơi nam. Cũng ở nội dung này tại SEA Games 22, được tổ chức trên sân nhà Việt Nam hai năm sau đó, Vinh tiếp tục tỏa sáng cùng đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Tuy nhiên, phải đến kỳ Đại hội thứ 24 tại Thailand năm 2007, cái duyên "vàng" SEA Games của Vinh mới được thể hiện rõ nét, khi mà anh "bùng nổ" với ba tấm HCV quý giá. Sau khi giành chiến thắng ở nội dung súng ngắn hơi đồng đội 10m nam, Vinh bước vào thi đấu nội dung súng ngắn ổ quay 25m. Mặc dù chỉ xếp ở vị trí thứ 5 sau bốn lượt bắn, nhưng bước vào loạt bắn cuối cùng, Xuân Vinh tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi bắn 10 viên đều đạt điểm 10, vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng, xuất sắc giành cả HCV đồng đội và cá nhân.

Tại SEA Games 25 do Lào đăng cai tổ chức, Vinh đã xuất sắc vượt qua đối thủ Singapore để ẵm tấm huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam với 675,1 điểm. Đến SEA Games 26 diễn ra hai năm trước tại Indonesia, anh lại một lần nữa chứng minh vai trò trụ cột của mình, đóng góp hai trong tổng số bảy HCV mà đội tuyển bắn súng Việt Nam giành được tại Đại hội, ở các nội dung súng ngắn hơi 10m nam và súng ngắn ổ quay 25m.

Hy vọng "vàng" tại SEA Games 27

Tại kỳ SEA Games cuối năm nay, nhiều nội dung thế mạnh của bắn súng Việt Nam đã bị nước chủ nhà loại ra khỏi chương trình thi đấu. Đây thực sự là một tin đáng buồn cho thể thao Việt Nam nói chung và bộ môn bắn súng nói riêng, khi mà bắn súng (cùng với điền kinh và thể dục dụng cụ) luôn được coi là mỏ vàng của Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Cụ thể, môn bắn súng chỉ còn sáu nội dung: súng ngắn bắn chậm nam, súng ngắn hơi nam, súng ngắn thể thao nữ, súng ngắn hơi nữ, súng trường nằm bắn nam và súng trường nằm bắn nữ. Những nội dung không được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games lần này gồm có súng ngắn bắn nhanh, súng ngắn tiêu chuẩn, súng ngắn ổ quay, súng trường ba tư thế.

Với chỉ tiêu 1 HCV mà Tổng cục TDTT giao cho Đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 27 sắp tới, trọng trách lớn nhất được đặt lên vai không ai khác chính là xạ thủ lão luyện Hoàng Xuân Vinh, bởi khá may mắn khi nội dung súng ngắn hơi nam sở trường của anh vẫn được giữ lại ở kỳ Đại hội lần này.

Đây cũng là nội dung mà Vinh đăng quang tại Cúp bắn súng thế giới (ISSF World Cup 2013) diễn ra tại Changwon, Hàn Quốc hồi tháng 4. Người hâm mộ bắn súng Việt Nam tin rằng, kinh nghiệm dày dạn tích lũy qua các giải đấu quốc tế cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua và cái duyên "vàng" SEA Games, sẽ giúp Vinh tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại SEA Games năm nay. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tự tin sang Myanmar thi đấu khi trong đội hình có một xạ thủ lão luyện như Hoàng Xuân Vinh.

Danh sách Đội tuyển bắn súng Việt Nam dự SEA Games 27
 HLV trưởng: Nguyễn Thị Nhung
 Ban huấn luyện: Ngô Ngân Hà, Phạm Cao Sơn, Nghiêm Việt Hùng, Nguyễn Văn Tùng; chuyên gia Chung Gun Park, Choi Jung Ah.
 Vận động viên: Trần Quốc Cường, Hồ Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Phương, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Trọng Nam, Lê Thị Hoàng Ngọc, Đặng Lê Ngọc Mai, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Duy Hoàng, Triệu Thị Hoa Hồng, Phùng Lê Huyên, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Xuân Nữ, Lê Thị Anh Đào.
 Lịch thi đấu: ngày 11 đến 17-12
 Địa điểm thi đấu: Trường bắn Dagon ở Yangon