Sơn La trải qua 18 trận động đất và dư chấn trong hai ngày

NDO -

Từ 12 giờ trưa 27-7 đến đêm 28-7, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận 18 trận động đất và dư chấn tại huyện Mộc Châu, Sơn La.

Trụ sở xã Lóng Sập (Mộc Châu) bị nứt trần do động đất.
Trụ sở xã Lóng Sập (Mộc Châu) bị nứt trần do động đất.

Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào 12 giờ 15 phút ngày 27-7 đã xảy ra động đất có độ lớn 5,3 tại tọa độ 22,83 độ vĩ Bắc, 104,65 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14,0 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng chấn tâm tại địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, gây thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng. 

Tiếp sau đó đã xảy ra nhiều đợt dư chấn động đất với độ lớn 3,0-4,0 ở khu vực. 

Trận động đất mới nhất được ghi nhận vào hồi 23 giờ 46 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 28-7, có độ lớn 2,8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,927 độ vĩ Bắc, 104,713 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Trong ngày hôm qua, 28-7, Mộc Châu đã phải hứng chịu 12 trận động đất do dư chấn của trận động đất đầu tiên. Còn ngày 27-7 tại đây đã xảy ra sáu lần động đất và dư chấn.

Trong hai ngày, Thủ tướng đã hai lần gửi công điện yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, các đợt dư chấn của động đất có thể kéo dài từ vài ngày đến một vài tháng.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.