Sáng nay, Sơn La tiếp tục xảy ra trận động đất thứ bảy

NDO -

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, 8 giờ 26 phút sáng nay, 28-7, huyện Mộc Châu, Sơn La lại tiếp tục xảy ra động đất. Đây là trận động đất thứ bảy kể từ 12 giờ trưa ngày hôm qua.

Trụ sở xã Nà Mường (Mộc Châu) bị nứt tường do động đất.
Trụ sở xã Nà Mường (Mộc Châu) bị nứt tường do động đất.

Theo bản tin, sáng nay Sơn La tiếp tục xảy ra hai trận động đất. Vào 1 giờ 26 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 28-7, tức 8 giờ 26 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 28-7, một trận động đất có độ lớn 4,0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,922 độ vĩ Bắc, 104,737 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,1 km. 

Cũng trong sáng nay, vào hồi 23 giờ 17 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 27-7 tức 06 giờ 17 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 28-7 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,924 độ vĩ Bắc, 104,698 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, trong ngày 27-7, địa điểm này đã xảy ra năm trận động đất. Trận động đất mạnh nhất có độ lớn 5,3 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,83 độ vĩ Bắc, 104,65 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km đã khiến nhiều nhà cao tầng của Hà Nội bị rung lắc.

Trận động đất muộn nhất xảy ra đêm qua là vào 23 giờ 23 phút 01 giây (giờ Hà Nội), có độ lớn 2,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,916 độ vĩ Bắc, 104,691 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 9,1 km. 

Động đất đã làm nứt, lún tường 127 nhà dân và trụ sở UBND xã, trường học ở Mộc Châu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả động đất ở Sơn La.