Xử lý nghiêm vụ xe đưa đón làm rơi học sinh xuống đường

NDO -

NDĐT - Trả lời phóng viên Nhân Dân điện tử vào chiều 30-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh cho biết, sau hai vụ ô-tô đưa đón làm năm học sinh rơi xuống đường đã yêu cầu các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, không để tái diễn tình trạng tương tự lập lại.

Lực lượng chức năng điều tra vụ xe ô-tô làm rơi hai học sinh xuống Quốc lộ 1A ở huyện Trảng Bom.
Lực lượng chức năng điều tra vụ xe ô-tô làm rơi hai học sinh xuống Quốc lộ 1A ở huyện Trảng Bom.

Cụ thể, đồng chí Trần Văn Vĩnh cho biết, ngay sau khi nhận thông tin về vụ hai học sinh Trường tiểu học Diên Hồng, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đi xe đưa đón bị rơi xuống đường, chiều 30-11, tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý những sai phạm. Đặc biệt, rà soát, kiểm tra loại hình phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn, nhất là tại các đô thị, huyện tập trung đông các khu công nghiệp, có nhiều phương tiện đưa đón học sinh. Trường hợp phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm để góp phần bảo đảm an toàn cho các học sinh và tạo sự an tâm cho phụ huynh.

Trước đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý đối với những phương tiện đưa đón học sinh. Sở Giao thông vận tải Đồng Nai tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan, xử lý nghiêm các phương tiện đưa đón học sinh không bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông; rà soát các phương tiện đưa đón học sinh về điều kiện kinh doanh vận tải xe hợp đồng, phù hiệu xe kinh doanh vận tải và việc cấp giấy chứng nhận kiểm định. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP Biên Hòa và TP Long Khánh thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong công tác đưa đón học sinh trên địa bàn.

Trước đó, như Báo Nhân Dân điện tử thông tin, chỉ trong thời gian chưa đầy bốn ngày trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra hai vụ xe ô-tô đưa đón làm rơi năm học sinh xuống đường ở TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom. Nếu như trong vụ việc ba học sinh tại Trường tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, TP Biên Hòa, cơ quan chức năng xác định xe ô-tô có đầy đủ giấy tờ thì đối với xe ô-tô chở hai học sinh Trường tiểu học Diên Hồng, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, cơ quan chức năng xác định xe đã hết hạn kiểm định.
* Ô-tô đưa đón lại làm rơi học sinh khi đang lưu thông

* Ô-tô đưa đón làm rơi hai học sinh xuống đường đã hết hạn kiểm định