An ninh - Trật tự

Mở lại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ

Sáng 8-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ).

Tại phiên tòa, có 12 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh, gồm: vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, bị cáo Ðinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị xét xử về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) bị xét xử về hai tội danh: vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại phiên tòa, có khoảng 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Khởi tố nhóm đối tượng chém chết người

Ngày 8-3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với nhóm 17 đối tượng về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, nhóm nêu trên do Hoàng Thế Anh (SN 2003, trú tại Hà Nội) cầm đầu, 16 đối tượng còn lại đều sinh năm từ 2002 đến 2005. Thế Anh cùng nhóm bạn của mình có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với Ngô Thành Luân (SN 1997, trú tại Hà Nội). Luân cũng tập hợp khoảng bảy đối tượng khác tạo thành một nhóm riêng. Khoảng 1 giờ 18 phút ngày 24-2, hai nhóm của Thế Anh và Thành Luân cùng điều khiển xe máy mang theo hung khí gồm dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao… với mục đích tìm gặp để đánh nhau. Khi nhóm của Thế Anh đi đến khu vực ngã ba đường Ðinh Công Tráng - Trần Hưng Ðạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì gặp anh H.T.M chở chị N.T.M.H (SN 2005, trú tại quận Hà Ðông, Hà Nội) ngồi sau và đi theo hướng ngược lại cùng với một số xe khác. Do nhầm tưởng là nhóm đối thủ của mình nên Hoàng Thế Anh cùng các đối tượng nhảy xuống dùng hung khí chém về phía anh H.T.M. Hậu quả, anh H.T.M chết vì bị chém vào đầu.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 8-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tạm giam Nguyễn Thị Xuyến, SN 1979, trú tại TP Hạ Long. Theo điều tra, Xuyến bị khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP Hạ Long trong giai đoạn 2018 - 2019. Quá trình bắt giữ Nguyễn Thị Xuyến, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, chứng từ liên quan dự án khu đô thị Bãi Muối - Lideco; dự án Tuần Châu, dự án cột 5 - cột 8 mở rộng... Cơ quan điều tra xác định, Xuyến đã có hành vi ký hợp đồng chuyển nhượng một thửa đất nhưng nhận tiền đặt cọc với nhiều người, đưa thông tin về một số lô đất để nhận tiền đặt cọc mua đất nhưng không thực hiện theo hợp đồng mà chiếm đoạt tiền sử dụng vào việc cá nhân.

Ðối tượng gây ra vụ giết người đầu thú

Ngày 8-3, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 7-3, tại trước cửa số nhà 32 Ðặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng, do mâu thuẫn trong việc gia đình nên Nguyễn Hoài Thương, SN 1991 dùng dao đâm vào người bà Trần Thị Hằng, SN 1969 (cùng trú tại số 35 gác 2 Ðặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng). Hậu quả, bà Trần Thị Hằng chết. Sau khi gây án, Nguyễn Hoài Thương bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an quận Lê Chân phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Ðến khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an quận Lê Chân đã vận động Thương ra đầu thú. Vụ việc đang được xử lý theo quy định.

22 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 8-3, Phòng An ninh điều tra, Công an Cao Bằng cho biết, vào hồi 21 giờ ngày 4-3, Công an huyện Trùng Khánh phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an Cao Bằng kiểm tra hành chính nhà nghỉ 666, ở phố Thông Huề, xã Ðoài Dương, huyện Trùng Khánh đã phát hiện 22 công dân Trung Quốc nghỉ tại đây; các đối tượng này không xuất trình được có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Chủ nhà nghỉ là Lục Ngọc Quang (không xuất trình được Giấy phép kinh doanh) khai: Khoảng 4 giờ ngày 4-3, đã cho 22 người Trung Quốc vào nghỉ tại đây với giá tiền 200 nhân dân tệ/người. Phòng An ninh điều tra Công an Cao Bằng đã ra lệnh tạm giữ Lục Ngọc Quang để điều tra về hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép". Lực lượng chức năng đưa 22 người Trung Quốc vào khu cách ly theo quy định.