Lơ là phòng, chống dịch

Đoạn đường dân sinh ven đê Hữu Hồng, thuộc địa bàn phường Yên Sở (quận Hoàng Mai), buổi chiều đông đúc, tấp nập. Hàng chục người lớn hào hứng chơi cầu lông, đá bóng; trẻ nhỏ lăng xăng chạy, nhảy.

Tiếng reo hò rộn rã cả một khu vực. Những chiếc khẩu trang đeo hững hờ trên từng gương mặt, có người còn tháo hẳn ra vì vướng víu, bức bí khó thở. Thời tiết nắng ấm khô ráo, do vậy, nhiều người đã có tâm lý chủ quan, náo nức đổ ra đường vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe. Hằng ngày, chứng kiến cảnh tượng tụ tập đông người, không giữ đúng khoảng cách theo quy định giữa thời điểm phòng, chống dịch Covid-19, mới thấy một bộ phận không nhỏ người dân còn lơ là, thực hiện thiếu nghiêm túc.

Không riêng gì ở khu vực ven đê nêu trên, đây đó trên địa bàn thành phố, nơi góc vườn hoa, vỉa hè, hầm đường bộ, thậm chí lòng đường thông thoáng đã bị biến thành địa điểm đi bộ, chơi thể thao, đạp xe náo nhiệt. Tình trạng coi nhẹ biện pháp cách ly tại nhà để phòng tránh dịch bệnh như vậy thật đáng lo ngại!