Việt Nam giành thêm năm HCV trong sáng thi đấu 10-12

NDO -

NDĐT – Ngày thi đấu cuối cùng (10-12) của SEA Games 30 vẫn diễn ra rất sôi nổi, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành thêm năm tấm HCV tính tới thời điểm đầu giờ chiều, củng cố vững chắc vị trí thứ 3 và đang bám đuổi gắt gao đoàn Thái Lan.

VĐV Nguyễn Văn Công giành thắng lợi trong trận chung kết hạng 57 kg, góp thành tích vào "ngày vàng" của vật Việt Nam.
VĐV Nguyễn Văn Công giành thắng lợi trong trận chung kết hạng 57 kg, góp thành tích vào "ngày vàng" của vật Việt Nam.

Tại đường chạy điền kinh cự ly 5.000 m nữ, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mở hàng HCV trong ngày cho TTVN với thời gian 16 phút 45 giây 98, trong khi người đồng đội Phạm Thị Huệ cán đích thứ 2 và giành HCB. Thành tích của Nguyễn Thị Oanh giúp điền kinh đóng góp tấm HCV thứ 11 cho TTVN tại kỳ SEA Games năm nay.

Việt Nam giành thêm năm HCV trong sáng thi đấu 10-12 ảnh 1

Hai VĐV bơi Trần Tấn Triệu và Nguyễn Huy Hoàng lần lượt cán đích ở hai vị trí dẫn đầu cự ly 10.000 m tại đường bơi Subic.

Khoảng hơn một giờ sau, tới lượt các VĐV môn bơi lập công. Trần Tấn Triệu về nhất cự ly 10.000 m tại đường bơi Subic, trong khi về nhì là “rái cá sông Gianh” Nguyễn Huy Hoàng. Tuy vậy, ngày thi đấu hôm nay tiếp tục chứng kiến sự xuất sắc của các VĐV môn vật.

VĐV Nguyễn Văn Công giành thắng lợi trước đối thủ chủ nhà trong trận chung kết hạng 57 kg để mang về tấm HCV thứ 6 cho đội tuyển vật Việt Nam. Chỉ nửa giờ sau, VĐV Cấn Tất Dự có chiến thắng áp đảo 10-0 trước đô vật người Campuchia để đoạt HC vàng hạng 70 kg.

Việt Nam giành thêm năm HCV trong sáng thi đấu 10-12 ảnh 2

VĐV Cấn Tất Dự thắng áp đảo đô vật người Campuchia để giành HCV.

Không chỉ các đô vật nam thi đấu rất tốt, mà các VĐV nữ cũng không kém cạnh. Ở hạng 62 kg của nữ, VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thắng áp đảo đối thủ người Singapore với tỷ số 12-1 và đoạt HCV.

Việt Nam giành thêm năm HCV trong sáng thi đấu 10-12 ảnh 3
Việt Nam giành thêm năm HCV trong sáng thi đấu 10-12 ảnh 4

VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HCV hạng 62 kg của nữ.

Như vậy, tính tới đầu giờ chiều ngày thi đấu 10-12, đoàn TTVN giành thêm năm tấm HCV và vẫn tạm xếp thứ 3 sau hai đoàn Philippines và Thái Lan.

Danh sách các VĐV đoạt huy chương trong sáng 10-12:

Huy chương Vàng

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 5.000m nữ)

Trần Tấn Triệu (Bơi, 10 km nam)

Nguyễn Văn Công (Vật, hạng 57 kg nam)

Cấn Tất Dự (Vật, hạng 70 kg nam)

Nguyễn Thị Hạnh (Vật, hạng 62 kg nữ)

Huy chương Bạc

Phạm Thị Huệ (Điền kinh, 5.000 m nữ)

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi, 10 km nam)