Từ chối ra sân, các cầu thủ của Ngoại hạng Anh sẽ bị cắt hợp đồng

NDO -

NDĐT - Nếu Sergio Aguero hay Raheem Sterling không ra sân thi đấu trở lại vì lo sợ dịch Covid-19 ảnh hưởng tới sức khỏe, họ có thể sẽ bị Manchester City cắt lương trong toàn bộ phần còn lại của mùa giải, nếu như dự án tái khởi động bóng đá của ban tổ chức Ngoại hạng Anh không thể thực hiện và mùa bóng này bị hủy bỏ.

Từ chối ra sân, các cầu thủ của Ngoại hạng Anh sẽ bị cắt hợp đồng

Điều tương tự cũng đến với những ngôi sao của Chelsea như Rudiger hay Tammy Abraham, những người đang bị ám ảnh bởi Covid-19 và những gì liên quan đến căn bệnh truyền nhiễm này. Thậm chí cả HLV Lampard cũng sẽ bị mất lương nếu như tiếp tục phản đối dự án tái khởi động bóng đá. Đồng thời những cầu thủ của bất kỳ câu lạc bộ nào không muốn ra sân thi đấu khi Premier League trở lại vào tháng 6, cũng có thể bị cắt luôn hợp đồng hiện tại. Điều này không chỉ diễn ra với các cầu thủ mà còn với các nhân viên khác của các đội bóng.

Trong các cuộc thảo luận với các cầu thủ về các đề xuất khởi động lại giải Ngoại hạng Anh vừa kết thúc trong ngày hôm nay, quan chức các câu lạc bộ đã đặt ra hậu quả rõ ràng rằng, nếu bóng đá không trở lại trước cuối tháng 7, các câu lạc bộ sẽ phải rời khỏi giải đấu.

Các câu lạc bộ đã nói rõ rằng nếu dự án tái khởi động thất bại, khi đàm phán hợp đồng mới, các cầu thủ có khả năng sẽ không có được những quyền lợi như họ đang được hưởng lúc này. Điều này cũng được hiểu rằng một số câu lạc bộ sẽ loại bỏ các hợp đồng dài hạn cho một số cầu thủ nhất định trong đội hình của họ, với các thỏa thuận ngắn hơn, thậm chí là thời hạn một năm sẽ trở thành chuẩn mực.Các cầu thủ cũng được thông báo rằng các câu lạc bộ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạo ra các yếu tố dự phòng nếu bóng đá không được bắt đầu trước ngày 1-8.

Trong khi đó, các câu lạc bộ tại Premier League cũng đạt được sự đồng thuận duy nhất cho đến thời điểm này đó là duy trì hợp đồng cho các cầu thủ sẽ đáo hạn vào ngày 30-6 tới, để họ có thể hoàn thành nốt mùa giải hiện tại nếu như dự án tái khởi động bóng đá diễn ra như kế hoạch vào tháng 6.

“Nếu như các cầu thủ hết hạn hợp đồng vào ngày 30-6, họ có thể được gia hạn thêm một thời gian ngắn nữa, cho đến khi mùa bóng hiện tại được kết thúc. Tất nhiên, bản hợp đồng này phải nhận được sự đồng ý giữa hai bên”, Richard Masters, Giám đốc điều hành Premier League nhấn mạnh về yếu tố này khi nhiều câu lạc bộ lo ngại về tính hợp pháp của việc sử dụng các cầu thủ hết hạn hợp đồng trong năm nay.

Như vậy, những cầu thủ như Willian hay Pedro của Chelsea sẽ không phải lo lắng về tương lai, ít nhất cho tới hết tháng 7, nếu như họ và câu lạc bộ thủ đô London đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng trong thời gian ngắn hạn.