Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á

Quyết tâm cao của đội tuyển Việt Nam

Sau ba lượt trận của bảng G trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với một trận hòa, hai trận thắng, 20 giờ tối nay 14-11, trên sân vận động quốc gia Mỹ Ðình (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội tuyển Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu.

HLV và đại diện hai đội tuyển Việt Nam và UAE tại họp báo trước trận đấu vòng loại World Cup 2022. Ảnh VFF
HLV và đại diện hai đội tuyển Việt Nam và UAE tại họp báo trước trận đấu vòng loại World Cup 2022. Ảnh VFF

Ðây là trận đấu được xem là quan trọng nhất, mang tính quyết định trong việc giành suất đi tiếp vào vòng loại thứ ba của đội tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu trước đó của bảng G, đội tuyển UAE bị thua đội tuyển Thái-lan, song đó là trận thua duy nhất khá bất ngờ của họ sau khi HLV người Hà Lan Van Mắc-uých đảm nhận huấn luyện đội bóng này hồi tháng ba năm nay. UAE đang xếp hạng 67 thế giới có trong đội hình nhiều cầu thủ đủ khả năng đá chính tại châu Âu. Có thể kể đến cầu thủ chủ chốt của họ là Ô-ma Áp-đun-ra-man từng được ví là "Mét-xi của bóng đá A-rập". Ðây là tiền vệ kiến tạo tốt nhất hiện nay của UAE từng tập huấn tại CLB Man Xi-ti (Vương quốc Anh) được đánh giá là một trong số 50 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa bóng 2012- 2013. Họ cũng có hàng tiền đạo xuất sắc, trong đó nổi bật là A-mét Kha-lin, người từng ghi hai bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015. Ðá cặp trên hàng công còn có I-xmai Al Mam-ma-đi, một cầu thủ hàng đầu của bóng đá châu Á. Bên cạnh các cầu thủ kỳ cựu, còn có nhiều cầu thủ trẻ sung sức như: A-li Sa-le, Áp-đun-la Ra-man-đan, Kha-li-pha An Ham-ma-đi.

Dù vậy, UAE cũng bộc lộ những sai lầm khiến họ bị thua trên đất Thái-lan mới đây. Các tuyển thủ UAE tỏ ra thiếu cơ động và quá cứng nhắc khi luôn giữ vững đội hình 4-2-3-1, từng bị đánh giá là ít tạo nên sự đột biến. Ðến Việt Nam lần này, đội tuyển UAE lại thiếu tới ba cầu thủ trụ cột, trong đó có chân sút nhiều thành tích nhất trong lịch sử bóng đá UAE là A-li Máp-khút, cầu thủ đã ghi 55 bàn thắng trong các trận đấu quốc tế, vì đang chịu án treo giò. Lối chơi bóng của UAE phụ thuộc khá nhiều vào tiền vệ Ô-ma Áp-đun-ra-man, nhưng chân sút này không được đánh giá cao về thể lực. Nếu bị kèm chặt, sẽ rất khó để đội khách triển khai các đợt tiến công mạnh mẽ. Lối chơi của họ cũng chưa gắn kết. Mặc dù vậy, cũng không thể chủ quan, bởi qua ba trận ở vòng loại, UAE đã gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ Ðông - Nam Á với lợi thế thể hình.

Xét về tương quan lực lượng, đội tuyển UAE được xem là vượt trội so với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Pắc Hang-xo, đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây đã có bước trưởng thành nhanh chóng và chưa từng thất bại trên sân nhà ở vòng loại World Cup lần này. Thi đấu trên sân nhà cùng sự gắn kết của một tập thể chính là lợi thế đáng kể nhất của đội chủ nhà. Vị chiến lược gia của đội tuyển "Ngôi sao vàng" đã có những phân tích kỹ lưỡng về đối thủ và chỉ rõ UAE chỉ có thể nguy hiểm khi các đối thủ giảm sút thể lực hoặc chơi lơi lỏng. Ðội hình đội tuyển Việt Nam có thể có những thay đổi so với trận gặp đội tuyển Ma-lai-xi-a, song chắc chắn vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, thậm chí áp sát đối thủ từ giữa sân.

Đội UAE khá lo lắng khi gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Ðình, nhất là họ vừa bại trận trước đội tuyển Thái-lan. Trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam, ban huấn luyện và các cầu thủ UAE đã thể hiện sự dè dặt. Tiền vệ A-li San-min phát biểu: "Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ trong bảng đấu, không cần biết đẳng cấp của họ ra sao. Cả đội đều khao khát đi tiếp hành trình này. Ðể làm điều đó, chúng tôi phải tập trung hơn, bảo đảm rằng sẽ bước vào các trận đấu một cách nghiêm túc nhất. Ðội tuyển Việt Nam đã có những bước nhảy vọt về thành tích gần đây. Giành bảy điểm sau ba trận là minh chứng cho thực lực của họ. Vì thế, chúng tôi phải nỗ lực hết sức, nếu muốn đạt kết quả như ý".

Tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Pắc Hang-xo cho biết: "Dù đội nào, trận nào, sân khách hay sân nhà, tôi luôn muốn chiến thắng, HLV Van Mắc-uých của UAE luôn ưu tiên phòng ngự trước và phản công sau, bố trí nhiều tiền vệ phòng ngự ở giữa sân và cố gắng phân tích đối phương triệt để, tìm ra điểm yếu mà đánh vào đó. Họ sẽ chơi tất tay để quyết thắng chúng ta. Hiện nay, tôi đang chuẩn bị khá nhiều phương án, có nhiều kế sách để xử lý, ứng phó với các tình huống xảy ra. Trước UAE hay bất kỳ đội nào, chúng tôi cũng đặt mục tiêu thắng lợi và tiếp cận trận đấu một cách kỹ càng nhất".

HLV Van Mắc-uých chia sẻ: "Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu về mọi khía cạnh của đội tuyển Việt Nam. Tôi không sợ UAE sẽ thua Việt Nam. UAE tôn trọng mọi đối thủ và chuẩn bị tốt nhất cho mỗi trận đấu. Tôi cho rằng, Việt Nam là đội mạnh nhất tại bảng G. Chúng tôi có nhiều sự chuẩn bị trên đất Thái-lan bởi khí hậu của Thái-lan tương tự Việt Nam. Tôi biết tuyển Việt Nam đa dạng về lối chơi. Chúng tôi sẽ cố chơi theo cách đặc trưng của UAE. Lúc này, tôi chỉ có thể nói trận đấu tối 14-11 sẽ hấp dẫn và thú vị".

Sáng 13-11, HLV Pắc Hang-xo đã công bố danh sách đăng ký đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với đội tuyển UAE.

Có ba vị trí thay đổi so với danh sách 23 tuyển thủ đã thi đấu ở trận thắng đội tuyển In-đô-nê-xi-a 3-1 ngày 15-10. Sau đây là danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam: Thủ môn: Ðặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, Phạm Văn Cường; hậu vệ: Quế Ngọc Hải (đội trưởng), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Văn Thanh, Ðỗ Duy Mạnh, Ðoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hữu Tuấn; tiền vệ: Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Hoàng Ðức, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Ðỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Phạm Ðức Huy; tiền đạo: Nguyễn Anh Ðức, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hà Minh Tuấn.