Messi là vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới

NDO -

NDĐT - Siêu sao Lionel Messi của Barcelona lần đầu tiên dẫn đầu trong top 100 vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới, với khoản thu nhập lên tới 127 triệu USD chỉ trong 12 tháng qua, theo báo cáo mới nhất của Forbes ngày 11-6.

Messi kiếm được 127 triệu USD trong vòng một năm qua, nhiều hơn kình địch Ronaldo gần 20 triệu USD. (Ảnh: Reuters)
Messi kiếm được 127 triệu USD trong vòng một năm qua, nhiều hơn kình địch Ronaldo gần 20 triệu USD. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, trong danh sách vừa được tạp chí danh tiếng của Mỹ công bố, top ba VĐV thu nhập cao nhất thế giới năm 2019 đều là các cầu thủ bóng đá. Xếp ngay sau vị trí dẫn đầu của Messi là kình địch Cristiano Ronaldo với thu nhập 109 triệu USD. Vị trí thứ ba thuộc về ngôi sao của gã nhà giàu Paris St-Germain, Neymar với 105 triệu USD, dù tiền đạo người Brazil dính chấn thương liên miên trong năm vừa qua và vừa phải chính thức nói lời chia tay đội tuyển trước thềm Copa America cũng vì lý do tương tự.

Bộ ba trên cũng là ba cái tên duy nhất cán mốc 100 triệu USD thu nhập trong 12 tháng qua. Vào lúc này, đội bóng nào muốn sở hữu Ronaldo, Messi hoặc Neymar chắc chắn sẽ phải cân nhắc mức tiền lương khổng lồ lên tới hàng chục triệu USD mỗi mùa.

Đối với Messi, đây mới là lần đầu tiên ngôi sao người Argentina chiếm vị trí thứ nhất và cũng là cầu thủ bóng đá thứ hai từng đứng đầu bảng xếp hạng sau Ronaldo, kể từ khi Forbes bắt đầu thống kê vào năm 1990. Sau khi dẫn đầu danh sách năm ngoái với thu nhập lên tới 285 triệu USD, nhà vô địch quyền Anh thế giới Floyd Mayweather đã mất vị trí dẫn đầu ở bảng xếp hạng mới nhất vào tay Messi, thậm chí còn không lọt vào được top 100 sau khi chỉ có một trận đấu biểu diễn duy nhất vào tháng 12 năm ngoái tại Nhật Bản. Ngôi sao quần vợt Serena Williams là VĐV nữ duy nhất có mặt trong top 100 năm nay, với tổng thu nhập 29,2 triệu USD.

Messi là vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới ảnh 1

Top năm VĐV có thu nhập cao nhất thế giới năm 2019. (Ảnh: Forbes)

Danh sách này được tạp chí Forbes thống kê dựa trên tiền lương, thưởng và tiền quảng cáo của các VĐV kể từ tháng 6-2018. Tổng thu nhập của top 100 lên tới bốn tỷ USD, tăng 5% so với năm trước (3,8 tỷ USD). Trong đó, có tới 62 VĐV người Mỹ góp mặt trong danh sách này, chủ yếu đến từ giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA (35 người). Điều này cũng dễ hiểu bởi Mỹ vốn nổi tiếng “chịu chi” trong khoản trả lương cao ngất ngưởng cho các VĐV thi đấu ở các giải đấu rất hút khán giả như bóng rổ, bóng bầu dục hay bóng chày ở xứ Cờ hoa.