Lợi thế cho quần vợt Việt Nam tại Davis Cup 2021

NDO -

Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế cho mục tiêu thăng hạng tại Giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm nay, khi chúng ta vừa được chọn là chủ nhà của giải đấu này và nhiều khả năng sẽ được xếp hạng hạt giống cao tại giải.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự Davis Cup năm 2020 tại Ma-rốc. (Ảnh: VTF)
Đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự Davis Cup năm 2020 tại Ma-rốc. (Ảnh: VTF)

Theo thông tin từ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) đã quyết định chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2021. Theo đó, Câu lạc bộ Quần vợt Hải Đăng tại thành phố Tây Ninh sẽ là nơi đăng cai sự kiện này, dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 19-6 tới đây.

Theo điều lệ giải, đội tuyển quần vợt Việt Nam (hạng 71 thế giới) với tư cách chủ nhà sẽ cùng tranh tài với tám đội tuyển khác, gồm Hồng Kông (Trung Quốc, hạng 68 thế giới), Syria (hạng 76), Sri Lanka (hạng 78), Kuwait (hạng 110), Qatar (hạng 111), Jordan (hạng 120), Pacific Oceania (hạng 122, gồm vận động viên của các đội tuyển quốc gia châu Đại Dương, trừ Australia và New Zealand), và Malaysia (hạng 127). Theo quy định phòng dịch Covid-19, các đội tuyển quốc tế khi đến Việt Nam sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày trước khi tham dự giải.

Mặc dù đội tuyển Việt Nam vẫn chưa xác định được những đối thủ trực tiếp, bởi phía ITF và Ban tổ chức Davis Cup vẫn chưa công bố lịch bốc thăm chia bảng chính thức, tuy vậy, theo thứ hạng trên bảng xếp hạng quốc gia của ITF, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ được xếp hạng hạt giống số 2 nếu thứ hạng hiện tại không có sự thay đổi từ giờ cho tới thời điểm bốc thăm.

Tại sự kiện diễn ra trên sân nhà vào năm 2018 tại Cung thi đấu điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch khi không để thua bất cứ vòng đấu nào. Tuy nhiên, năm 2019, ITF có sự thay đổi về thể thức của Davis Cup, buộc đội tuyển Việt Nam phải thi đấu lại ở nhóm III tại Singapore. Và các tuyển thủ của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu thăng hạng lên nhóm II khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2020, khi thẳng tiến tới chức vô địch sau bốn loạt trận toàn thắng.

Trong năm 2020, đội tuyển Việt Nam thi đấu nhằm thăng hạng lên nhóm II thế giới. Tuy nhiên, các tay vợt của chúng ta đã để thua 0-4 trước đội tuyển chủ nhà Ma-rốc tại vòng play-offs diễn ra hồi tháng 3 năm ngoái và phải thi đấu nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2021, nhằm hướng đến mục tiêu thăng hạng nhóm II thế giới vào năm 2022.

Thành phần chủ lực của đội tuyển quần vợt nam Việt Nam tham gia giải đấu năm nay đều là những tay vợt xuất sắc nhất của nước nhà, bao gồm tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Văn Phương, Vũ Hà Minh Đức và Nguyễn Đắc Tiến, được đội trưởng - huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Trương Quang Vũ dẫn dắt.

Hiện tại, các tuyển thủ Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn tập huấn, và vào khoảng tháng 5 tới đây, danh sách chốt gồm bốn tay vợt của chúng ta tham dự Davis Cup sẽ được công bố chính thức.