Khởi tranh giải quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc 2020

NDO -

Ngày 20-10, Giải quần vợt Vô địch thanh thiếu niên toàn quốc - Cúp Hưng Thịnh năm 2020 chính thức khởi tranh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Giải quần vợt Vô địch thanh thiếu niên toàn quốc 2020 chính thức khởi tranh từ ngày 20 đến 26-10. (Ảnh: VTF)
Giải quần vợt Vô địch thanh thiếu niên toàn quốc 2020 chính thức khởi tranh từ ngày 20 đến 26-10. (Ảnh: VTF)

Tiếp nối thành công của giải quần vợt Vô địch lứa tuổi trẻ toàn quốc vừa kết thúc tại Tây Ninh, từ ngày 20 đến 26-10, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Quần vợt thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải quần vợt Vô địch thanh thiếu niên toàn quốc tại câu lạc bộ (CLB) quần vợt Phú Thọ, 215A Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là giải đấu thứ 2 trong hệ thống giải của VTF được tổ chức sau khi các hoạt động quần vợt bị gián đoạn bởi đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 2 tại Đà Nẵng. Giải nhằm tạo điều kiện để các vận động viên (VĐV) tăng cường thi đấu nâng cao thành tích, qua đó đánh giá và xếp hạng các đội tuyển trẻ, tuyển chọn VĐV bổ sung vào các đội tuyển quốc gia, đồng thời thu hút đông đảo sự quan tâm của xã hội đến môn quần vợt và thúc đẩy phong trào quần vợt phát triển.

Với 16 nội dung thi đấu, bao gồm đơn nam các lứa tuổi U10, 12, 14, 16, 18; đơn nữ U10, 12, 14, 16, 18; đôi nam U14, 16, 18; đôi nữ U14, 16, 18, giải đấu thu hút sự tham dự của 217 VĐV từ 20 CLB, tỉnh, thành trên cả nước. Với những cái tên tiêu biểu của quần vợt trẻ nước nhà như Vũ Hà Minh Đức, Từ Lê Khánh Duy (CLB Hải Đăng); Nguyễn Quang Vinh, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh); Phan Diễm Quỳnh (Becamex Bình Dương); Nguyễn Thị Mai Linh, Khalil Bảo Châu Saleema (Hà Nội), giải đấu hứa hẹn sẽ đem lại các trận đấu kịch tính và hấp dẫn.

Về giải thưởng, ngoài điểm thưởng, các VĐV đạt thành tích sẽ nhận được cúp, huy chương và phần thưởng từ ban tổ chức giải.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, các tay vợt hạt giống đều chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ yếu hơn. Ở nội dung đơn nữ U12, hạt giống số 2 Trần Phương Anh (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh) thắng dễ Phạm Khánh Ly (Bắc Ninh) với tỷ số 7-0, còn hạt giống số 1 Tống Thị Bích Trâm (CLB Hải Đăng) cũng vượt qua Nguyễn Đỗ Phương Vy (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh) với tỷ số 7-3.

Khởi tranh giải quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc 2020 -0
 Nguyễn Ngọc Đông Nhi (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh) có chiến thắng đầu tay ngày ra quân. (Ảnh: VTF)

Hạt giống số 1 nội dung đơn nữ U10, Khalil Bảo Châu Saleema (Hà Nội) không khó để đứng đầu bảng A với trận thắng 7-0 trước Nguyễn Thư Trúc (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh), trong khi đồng đội của Thư Trúc là hạt giống số 2 Nguyễn Ngọc Đông Nhi thắng Trương Hà Vi (Lào Cai) với tỷ số 7-5.

Tại nội dung đơn nam U16, Đinh Viết Tuấn Minh (Becamex Bình Dương) thắng nhẹ nhàng Phạm Văn Phong (DTTC Ninh Bình) với tỷ số 6-0 ở cả hai set đấu, còn người đồng đội của Tuấn Minh là Nguyễn Minh Thiên cũng giành vé vào vòng 16 với chiến thắng 6-4, 6-1 trước Trần Lê Mạnh Khôi (Ninh Thuận). Một đại diện khác của Becamex Bình Dương cũng có chiến thắng ở nội dung này là Trương Gia Kiệt, với tỷ số 6-0, 6-1 khi đối mặt Tạ Phương Nam (Hà Nội).

Vào ngày mai, giải đấu sẽ tiếp tục với các trận vòng bảng lượt 2. Các trận đấu sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng trên hai cụm sân CLB Quần vợt Phú Thọ, 215A Lý Thường Kiệt, P15, Q11 và cụm sân Hoa Viên, số 2B Lê Đại Hành, P15, Q11.