Khai mạc giải vô địch đẩy gậy và kéo co toàn quốc

NDO -

Sáng 21-4, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức khai mạc Giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ XV và Giải vô địch kéo co toàn quốc lần thứ IX năm 2021.

Các vận động viên thi đấu nội dung đẩy gậy.
Các vận động viên thi đấu nội dung đẩy gậy.

Năm nay, có 500 vận động viên đến từ 10 đoàn tham gia giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ XV và 13 đoàn tham gia giải vô địch kéo co toàn quốc lần thứ IX. Các vận động viên đến từ Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bắc Giang, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Nghệ An, Lào Cai, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Bình Phước, Bắc Kạn.

Đây là hai giải thi đấu thuộc hệ thống thi đấu thể thao quần chúng quốc gia, quy tụ các vận động viên tiêu biểu, xuất sắc của phong trào tập luyện môn đẩy gậy và môn kéo co trong toàn quốc. Các vận động viên tham gia thi đấu tranh tài tại 14 hạng cân cá nhân nam, 12 hạng cân cá nhân nữ nội dung đẩy gậy và 27 hạng cân đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam nữ phối hợp nội dung kéo co.

Giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ XV và giải vô địch kéo co toàn quốc lần thứ IX năm 2021 là một trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021); chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, góp phần cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; thúc đẩy phát triển các môn thể thao truyền thống trong quần chúng nhân dân. Thông qua giải, còn là dịp để các đoàn và vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm xây dựng phong trào thể thao; tìm hiểu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

Giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ XV kéo dài tới ngày 24-4; giải vô địch kéo co toàn quốc lần thứ IX được tổ chức thi đấu từ ngày 30-4 đến ngày 6-5.