Kết thúc Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Lào

NDO -

NDĐT - Ngày 29-10, Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tranh Cúp Phát thanh Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh (VOH) lần thứ 22 năm 2019 kết thúc tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (bìa phải hàng đầu) chụp ảnh cùng các đội đoạt giải đồng đội.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (bìa phải hàng đầu) chụp ảnh cùng các đội đoạt giải đồng đội.

Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cho các vận động viên. Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức giải; về phía Lào có ông Sihoune Siththilusay, Phó Bí thư, Phó Đô trưởng Thủ đô Vientiane, cùng nhiều quan khách, các nhà tài trợ, vận động viên, các cơ quan truyền thông của Lào và Việt Nam tham dự.

Kết thúc Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Lào ảnh 1

Các vận động viên đang tranh tài tại chặng đua thứ 8 vòng quanh Thủ đô Vientiane, ngày 29-10.

Ngày 29-10, các VĐV đã tham gia thi đấu chặng đua thứ 8, cũng là chặng đua cuối cùng trên đất nước Lào. Đây là chặng đua vòng quanh Thủ đô Vientiane với chiều dài 60km. Kết thúc chặng 8, Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết và trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc đua lần này, tay đua Lào Thomani Sanhalat xuất sắc đoạt giải nhất chặng.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải cá nhân Áo vàng cho VĐV Javier Sardá Pérez (người Tây Ban Nha), Áo xanh cho VĐV Lê Nguyệt Minh, Áo trắng cho VĐV Lê Hải Đăng. Ở hạng mục giải đồng đội, giải vô địch được trao cho đội Tập đoàn Lộc Trời, giải phong cách được trao cho đội Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, trao giải, ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức giải đã cảm ơn lãnh đạo các bộ, ngành Lào, Campuchia, lãnh đạo Chính quyền Thủ đô Vientiane, Thủ đô Phnom Penh, Tổng Lãnh sự quán Lào, Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt nam tại Lào và Campuchia, chính quyền, người dân các địa phương mà đoàn đua đi qua đã tạo điều kiện, cổ vũ, hỗ trợ nhiệt tình cho đoàn.

Kết thúc Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Lào ảnh 2

Ban tổ chức trao cờ, Cúp cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tranh Cúp Phát thanh VOH lần thứ 22 năm 2019 là cuộc đua đầu tiên xuyên ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào do VOH tổ chức. Chặng đầu tiên xuất phát tại TP Hồ Chí Minh ngày 21-10 với 8 chặng đua có tổng chiều dài gần 1.000 km, đi qua 17 địa phương của ba nước và kết thúc tại Thủ đô Vientiane. Điều đặc biệt tại cuộc đua lần này là có chặng đua xuyên cửa khẩu hai nước Campuchia và Lào và chặng đua vòng quanh thủ đô Vientiane.

Sau 9 ngày thi đấu, Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tranh cúp (VOH) lần thứ 22 năm 2019 với hơn 60 vận động viên tham gia đã thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.