Chung kết Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020

Hà Nội FC bảo vệ thành công ngôi vô địch

Tối 20-9, trận “derby” chung kết Cúp quốc gia giữa hai đội Hà Nội FC và Viettel diễn ra hấp dẫn và đầy kịch tính đúng như dự đoán của giới chuyên môn.

Các cầu thủ và ban huấn luyện Hà Nội FC nhận Cúp quốc gia 2020. Ảnh: TRẦN HẢI
Các cầu thủ và ban huấn luyện Hà Nội FC nhận Cúp quốc gia 2020. Ảnh: TRẦN HẢI

Được đánh giá cao hơn ở vị thế của đội bóng hàng đầu Việt Nam và thường giành chiến thắng trong những cuộc đối đầu với Viettel, nhưng đương kim vô địch giải Hà Nội FC vẫn tỏ ra khá thận trọng trước đội bóng cùng thành phố đang khao khát có được chiếc Cúp danh giá. Tốc độ thi đấu không cao trong những phút đầu trận do cầu thủ cả hai đội đều chơi chậm, chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân. Phút thứ 10, tiền vệ Quang Hải của Hà Nội FC có pha đi bóng ở  trung lộ, vượt qua trung vệ Quế Ngọc Hải và tung cú sút căng bằng chân trái khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải chật vật phá bóng. Về phía Viettel, phải đến giữa hiệp một, họ mới có được cơ hội tiếp cận dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường, trong đó đáng kể nhất là pha sút bóng sạt xà ngang của tiền vệ Hoàng Đức ở phút thứ 20. Chơi áp sát, phòng thủ từ xa và liên tục tiến công khiến áp lực tiếp tục gia tăng lên phần sân Viettel trong nửa cuối hiệp một buộc hàng phòng ngự của HLV Trương Việt Hoàng phải phạm lỗi cản phá với thẻ vàng dành cho hai trung vệ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. 

Sang hiệp hai, Viettel tăng tốc thi đấu và có được một loạt cơ hội trong thời gian đầu hiệp đấu do Ngọc Sơn, Minh Tuấn và Bru-nô Cun-ha tạo ra, trong khi Hà Nội FC cũng có những pha trả miếng làm chao đảo khung thành của Nguyên Mạnh. Bất ngờ đã đến ở phút 75 khi đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng có bàn thắng dẫn trước. Sau nỗ lực đi bóng vào khu vực cấm của Hà Nội FC, Hoàng Đức có đường tạt bóng giúp Ngọc Sơn tung cú đệm lòng mở tỷ số 1-0 cho Viettel. Sau bàn thua, Hà Nội FC đẩy cao đội hình với nhiều pha vây hãm khung thành đối phương và rất nhanh sau đó bảy phút, từ pha hất bóng bằng ngực của Thành Chung trong khu vực cấm, Thái Quý dứt điểm chính xác, san bằng tỷ số 1-1. Đến phút 88, Quang Hải đón đường chuyền bằng đầu của Thái Quý, tung cú sút chân trái, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC. 

“Ngược dòng” ngoạn mục để giành chiến thắng cuối hiệp hai, Hà Nội FC bảo vệ thành công ngôi vô địch.