NGÀY THI ĐẤU THỨ HAI SEA GAMES 30 PHILIPPINES 2019

Đội tuyển vật kurash Việt Nam đoạt năm Huy chương Vàng

Đội tuyển vật kurash bất ngờ giành năm Huy chương Vàng (HCV), giúp Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thành tích huy chương trong ngày thi đấu thứ hai (2-12) của SEA Games 30.

* Vận động viên (VĐV) Lê Đức Đông đã mở màn cho thể thao Việt Nam khi giành HCV đầu tiên của môn kurash hạng dưới 66 kg nam. Thi đấu trận thứ hai theo thể thức vòng tròn một lượt, Đức Đông đã thắng điểm võ sĩ của nước chủ nhà là Llamas Al Rolan với tỷ số 3-0.

* Tấm HCV thứ hai trong ngày của thể thao Việt Nam thuộc về nữ VĐV kurash nữ Trần Thị Thanh Thủy. Trong trận chung kết hạng hơn 70 kg của nữ, Trần Thị Thanh Thủy đã đánh bại đối thủ Tắp-kít Pát-ta-ma-pon của Thái Lan xuất sắc đoạt ngôi vô địch.

* Thi đấu chung kết kurash hạng dưới 73 kg nam, Vũ Ngọc Sơn giành chiến thắng mang về HCV thứ ba. Ngọc Sơn đã vượt qua đối thủ An Hao của Singapore trong trận chung kết. VĐV Bùi Minh Quân thi đấu xuất sắc trong trận chung kết kurash hạng 81 kg nam mang về HCV thứ tư khi đánh bại đối thủ A-rđi-ác-ta Cô-mang (Indonesia).

* Đội tuyển kurash Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội với tấm HCV thứ năm ở hạng dưới 70 kg nữ. Để có được ngôi vô địch ở hạng cân này, Nguyễn Thị Lan đã đánh bại võ sĩ của nước chủ nhà Ét-tren-lan Bi-an-ca 3-0 trong trận chung kết. Việt Nam chính thức trở thành quốc gia số một về vật kurash tại Đông - Nam Á khi giành tới 7 trong số 10 HCV.

* Trong ngày thi đấu chính thức thứ hai (2-12) tại SEA Games 30, Đoàn thể thao nước chủ nhà Philippines tiếp tục vượt xa các đoàn khi giành thêm 16 HCV, nâng tổng số HCV lên con số 38 cùng 20 Huy chương bạc (HCB) và 13 Huy chương đồng (HCĐ). Đoàn thể thao Việt Nam vẫn giữ vững vị trí thứ hai với 15 HCV, 20 HCB và 16 HCĐ, trong khi đoàn Malaysia đã vượt lên thứ ba và thứ tư đẩy đoàn Thái Lan xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng thành tích huy chương.

* Cũng trong hôm qua, bên cạnh năm HCV của môn vật kurash, ở môn võ gậy (arnis), các võ sĩ Việt Nam giành thêm năm HCB của các võ sĩ: Văn Công Quốc (hạng dưới 55 kg nam), Vương Thanh Tùng (hạng trên 65 kg nam), Nguyễn Đức Trí (dưới 60 kg nam), Nguyễn Thị Cúc (hạng hơn 60 kg nữ) và Nguyễn Thị Hương (hạng dưới 50 kg nữ).

* Ở môn cử tạ, lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn giành HCB hạng 61 kg nam. Đô cử của Việt Nam đạt tổng trọng lượng 304 kg, kém nhà vô địch Ê-cô I-ra-oan (Indonesia) năm kg. Trong đó, thi đấu nội dung cử giật, Kim Tuấn đạt 135 kg, nhưng đối thủ người Indonesia đã đẩy được 140 kg. Sau đó, tranh tài nội dung cử đẩy, cả hai lực sĩ đều thành công ở mức 169 kg. Lực sĩ Nguyễn Thị Thúy đã về nhì với tổng cử 197 kg ở chung kết cử tạ nữ hạng cân 55 kg (kém 4 kg so với VĐV giành HCV), qua đó mang về tấm HCB cho Việt Nam. Ở hạng cân 49 kg nữ, với tổng trọng lượng 172 kg, Ngô Thị Quyên đoạt HCĐ.

* Thi đấu bán kết môn bóng rổ nội dung ba người nam, đội tuyển Việt Nam đã thua đáng tiếc đội tuyển Indonesia với tỷ số 18-20 và phải đấu trận tranh HCĐ. Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Việt Nam đã hạ đội tuyển Thái Lan 21-17 để đoạt HCĐ. Ở nội dung hai môn phối hợp cá nhân nữ (gồm chạy 10 km, đạp xe 40 km và chạy năm km), VĐV 22 tuổi Nguyễn Thị Phương Trinh đã xuất sắc giành HCĐ trong lần thi đấu quốc tế đầu tiên. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Việt Nam sau nhiều lần tham gia nội dung này ở các kỳ SEA Games. Trên thảm đấu môn u-su, Việt Nam chỉ giành thêm HCĐ ở nội dung đao thuật nam, Trần Xuân Hiệp thi đấu chung kết đạt 9,65 điểm xếp thứ ba. Nữ võ sĩ Trần Thị Minh Huyền cũng xếp thứ ba nội dung thái cực quyền nữ. Võ gậy có thêm ba HCĐ của Võ Đức Hùng (hạng dưới 65 kg nam), Doãn Thị Nhuần (hạng dưới 55 kg nữ) và Lê Thị Vân Anh ( hạng dưới 60 kg nữ).

* Ở môn quần vợt, tay vợt Savanna Lý Nguyễn giành quyền chơi bán kết nội dung đơn nữ tại SEA Games 30 sau chiến thắng 6-2, 6-2 trước đối thủ của nước chủ nhà là An-na Cla-rít. Niềm hy vọng vàng của đơn nam Việt Nam là tay vợt Đa-ni-en Nguyễn, hạt giống số một tại giải, đã thắng trong trận ra quân gặp Ken-ny Bun của Cam-pu-chia để vào tứ kết quần vợt đơn nam. Lý Hoàng Nam cũng giành quyền vào tứ kết đơn nam.

* Tối 2-12, đội tuyển U22 Campuchia đã gặp đội tuyển U22 Myanmar trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30. Đội bóng xứ Angkor bước vào trận đấu với quyết tâm cao và đã có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 21. Rất nhanh sau đó sáu phút, U22 Myanmar đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Đến phút cuối của hiệp hai, U22 Myanmar ấn định chiến thắng 2-1. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ của bảng A, U22 Malaysia thắng đậm U22 Đông Timor 3-0. Với kết quả lượt trận này, U22 Myanmar có mười điểm chiếm ngôi đầu bảng A và sớm giành suất vào bán kết. Ba đội U22 Campuchia, U22 Malaysia và U22 Philippines cùng được bốn điểm, lần lượt xếp thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ phải cạnh tranh giành suất thứ hai vào bán kết ở lượt trận đấu cuối.

* Chiều 2-12, hai trận đấu cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 30 đã kết thúc. Ở bảng B, đội tuyển nữ Thái Lan đánh bại đội tuyển nữ Indonesia 5-1. Trong khi đó, ở bảng A, đội tuyển nữ Myanmar thắng đậm 5-0 trước đội tuyển nữ Malaysia. Với kết quả này, đội tuyển nữ Thái Lan xếp thứ hai bảng B, giành suất vào bán kết cùng đội tuyển nữ Việt Nam giữ ngôi đầu bảng. Đội tuyển nữ Myanmar có bốn điểm, bằng điểm và hiệu số bàn thắng như đội tuyển nữ Philippines, nhưng xếp ngôi đầu bảng A do hơn về điểm fair-play. Tại bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ nước chủ nhà Philippines, còn đội tuyển nữ Myanmar thi đấu với đội tuyển nữ Thái Lan.