Giải bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 14, năm 2020

Đội bóng bàn Báo Nhân Dân lần đầu giành Huy chương bạc

NDO -

Chiều nay, 4-10, Giải bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 14, năm 2020 tổ chức tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội đã kết thúc sau ba ngày thi đấu. Lần đầu tiên, đội bóng bàn Báo Nhân Dân giành Huy chương bạc nội dung đôi nam có lãnh đạo cùng Huy chương đồng đơn nam lãnh đạo.

Đội bóng bàn Báo Nhân Dân nhận Huy chương bạc, nội dung đôi nam có lãnh đạo.
Đội bóng bàn Báo Nhân Dân nhận Huy chương bạc, nội dung đôi nam có lãnh đạo.

Giải bóng bàn thường niên của Hội Nhà báo Việt Nam là dịp để những người làm báo cả nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết, qua đó tìm ra những cây vợt xuất sắc trong giới báo chí. 

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, mùa giải năm nay, nhiều gương mặt mới với những thành tích bất ngờ đã tạo nên sức hấp dẫn của giải, sức trẻ đã biết cách đọ sức với những cao thủ dày kinh nghiệm, nhiều lần đoạt giải trước đây, và họ đã chinh phục đỉnh cao giải đấu một cách thuyết phục trong sự yêu quý, tán thưởng của đồng chí, đồng nghiệp.

Giải đấu năm 2020 thu hút 208 vận động viên thuộc 25 đội đến từ 42 cơ quan báo chí, các Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các địa phương trong cả nước.

Kết thúc thi đấu, Ban tổ chức đã trao thưởng ở 14 nội dung, trong đó, các đoàn và cá nhân giành Huy chương vàng gồm: Liên chi hội (LCH) Nhà báo Bộ Công an (đồng đội nam), Đài Truyền hình Việt Nam (đồng đội nữ), Võ Đại Hải (Tạp chí khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - đơn nam lãnh đạo), Vũ Anh Thao - Phạm Thế Thuyên (Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình - đôi nam có lãnh đạo), Thân Thị Vân Anh (Báo Văn nghệ - đơn nữ lãnh đạo), Mai Hương - Lan Hương (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội - đôi nữ có lãnh đạo), Trương Văn Long (Đài Truyền hình Việt Nam - đơn nam trên 45 tuổi), Trần Quang Hòa (Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an - đơn nam dưới 45 tuổi), Đỗ Kim Anh (Đài Phát thành và Truyền hình Hà Nội - đơn nữ trên 45 tuổi), Trang Dũng (LCH Nhà báo Bộ Công an) - Diệu Hương (VOV - đôi nam nữ dưới 45 tuổi), Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam - đơn nữ dưới 45 tuổi).

Tại giải đấu năm nay, lần đầu tiên, đội bóng bàn Báo Nhân Dân giành Huy chương bạc nội dung đôi nam có lãnh đạo cùng Huy chương đồng đơn nam lãnh đạo.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao nhiều giải như Hoa khôi, Vận động viên cao tuổi nhất và Giải phong cách.

Đội bóng bàn Báo Nhân Dân lần đầu giành Huy chương bạc -0
 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải Hoa khôi và Á khôi.