Djokovic bị loại khỏi US Open 2020

NDO -

Ở vòng bốn trận đấu hôm 6-9, hạt giống hàng đầu Novak Djokovic đã vô tình đánh trúng cổ họng một trọng tài dây. Sau khi tham vấn, ban tổ chức US Open đã quyết định loại anh khỏi giải đấu. 

Djokovic đánh bóng trúng cổ họng một trọng tài. (Ảnh: USTA)
Djokovic đánh bóng trúng cổ họng một trọng tài. (Ảnh: USTA)

Tình huống hy hữu 

Tỷ số đang là 5-5, điểm số đang nghiêng về hạng giống số 20 người Tây Ban Nha, Pablo Carreno Busta. Sau lượt trả bóng của Djokovic, Busta ghi điểm nhờ một pha chạm bóng nhẹ nhàng, dẫn trước 6-5. 

Djokovic có phần nóng giận khi để thua, anh đã đánh trái bóng còn lại ở trong túi quần về phía cuối sân. Trái bóng bay trúng cổ họng một trọng tài nữ dây. Cú đánh tuy không mạnh nhưng trúng vào yết hầu, khiến nữ trọng tài khó thở và ngã xuống. Hình ảnh quay chậm cho thấy anh không hề cố tình.

Sau đó ban trọng tài đã trao đổi với ban tổ chức US Open. Mặc dù Djokovic đã cố gắng thuyết phục các trọng tài đây chỉ là tai nạn. Nhưng nỗ lực bất thành, anh đã bị loại khỏi giải đấu ngay trên sau đó.

Djokovic bị loại khỏi US Open 2020 -0
Djokovic ra sức thuyết phục ban trọng tài.  

Djokovic chỉ còn cách bước tới bắt tay đối thủ Carreno Busta, rồi ngậm ngùi rời khỏi sân quần vợt Arthur Ashe. Kết thúc hành trình chinh phục US Open 2020 của chủ nhân 17 Grand Slam theo theo một cách mà không ai ngờ.

Giải thích vấn đề này, Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) đã đưa ra thông báo: “Theo luật của các giải Grand Slam, sau hành động cố ý đánh bóng gây nguy hiểm, hoặc đánh bóng cẩu thả không quan tâm đến hậu quả, ban trọng tài US Open đã loại Djokovic khỏi giải đấu năm 2020.”

Sự thiệt thòi của Djokovic 

Giải đấu US Open 2020 là một cơ hội chiến thắng tuyệt vời của Djokovic khi anh được xem là hạt giống số một của giải, Nadal và Federer cũng đều không tham dự. Với sự cố đáng tiếc này, tay vợt Serbia đã đánh mất đi cơ hội giành về danh hiệu Grand Slam thứ 18 của mình. 

Vậy là Djokovic sẽ phải chậm chân trong cuộc đua danh hiệu với hai đối thủ của mình, khi Federer sở hữu cho mình 20 danh hiệu và Nadal với 19 danh hiệu. 

Trong thông báo của USTA, Djokovic cũng sẽ không được tính điểm xếp hạng và mất số tiền thưởng 250.000 USD, cùng với đó là các khoản phí liên quan tới bồi thường thiệt hại thân thể.

Đã có thông tin xác nhận Djokovic sẽ phải trả thêm 10.000 USD tiền phạt. Đại diện USTA cho biết nếu đây là hành động cố tình thì mức phạt sẽ nặng hơn rất nhiều. 

Djokovic bị loại khỏi US Open 2020 -0
Tay vợt Seberia lặng lẽ rời sân Arthur Ashe.

Trong trang cá nhân của mình, Djokovic đã chia sẻ suy nghĩ sau sự cố này: “Đây là một sự việc rất đáng tiếc. Tuy nhiên, tôi rất mừng vì cô gái trọng tài không sao, tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm cô ấy bị tổn thương như vậy."

“Còn về việc bị loại, tôi cần xem xét lại bản thân mình, coi như đây là một bài học và một lần tự đánh giá lại bản thân. Với tư cách là một vận động viên, tôi gửi lời xin lỗi tới giải đấu US Open và mọi người vì hành vi của mình. Và lời cảm ơn tới gia đình và những người vẫn luôn ủng hộ tôi.”, anh nói thêm.

Những lần truất quyền trong lịch sử tennis

Tại Wimbledon năm 1995, trong một trận đấu đôi nam nữ, tay vợt người Anh Tim Henman cũng đã vô ý đánh bóng trúng đầu một cô bé nhặt bóng. Anh cùng với tay vợt nữ Jeremy Bates trở thành cặp đôi đầu tiên bị loại trong lịch sử giải đấu Wimbledon.

Năm 2012, David Nalbandian đã bị truất quyền thi đấu trong trận chung kết Aegon Championships. Tay vợt người Argentina đã cố tình làm bị thương một trọng tài biên bằng cách đá một tấm bảng quảng cáo vào ống chân của người trọng tài gây chảy máu.

Trong trận đấu giữa tuyển Canada và Anh ở Davis Cup 2017, Shapovalov đại diện cho Canada và thi đấu lấn lướt. Tuy nhiên trong một tình huống ăn mừng bằng cách vụt bóng, anh đã vô tình đánh trúng mắt của vị trọng tài chính. Kết cục là Shapovalov bị truất quyền, tuyển Canada bị xử thua.