Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl qua đời

NDO -

Ngày 8-9, CNN Indonesia và nhật báo Kurier đưa tin cựu HLV Alfred Riedl, người từng có quãng thời gian gắn bó và đem về nhiều thành tựu cho bóng đá Việt Nam, đã qua đời.

HLV Alfred Riedl từng dẫn dắt lứa Công Vinh, Văn Quyến vào những năm 2005-2007. (Ảnh: VFF)
HLV Alfred Riedl từng dẫn dắt lứa Công Vinh, Văn Quyến vào những năm 2005-2007. (Ảnh: VFF)

HLV Alfred Riedl đã qua đời ngày hôm nay (8-9 theo giờ Việt Nam). Cựu HLV trưởng đội tuyển (ĐT) Việt Nam sinh ngày 2-11-1949. Nhiều năm qua, ông đã chống chọi với căn bệnh ung thư và được người vợ Jola chăm sóc đến hơi thở cuối cùng tại căn hộ ở Vienna, Áo. 

Tin buồn được trợ lý người Áo của HLV Riedl, Wolfgang Pikal xác nhận: "Ở tuổi 70, Alfred Riedl đã qua đời đêm qua. Hãy yên nghỉ nhé Alfred, người bạn của tôi".

HLV Alfred Riedl đã giải nghệ với ĐTQG Indonesia từ năm 2016, sau khi đưa đội bóng này lên ngôi á quân AFF Cup 2016. Trước đó, ông là HLV nước ngoài thứ tư của ĐT Việt Nam và có nhiều kỷ niệm sâu sắc với nền bóng đá đất nước hình chữ S. 

Vị HLV người Áo từng có ba giai đoạn làm HLV trưởng ĐT bóng đá Việt Nam. Cụ thể, năm 1998, ông Riedl nhận chức HLV trưởng ĐT Việt Nam. Trong vòng hai năm, ông đã giúp Việt Nam hai lần đoạt ngôi á quân Đông - Nam Á. Năm 2001, ông Riedl trở thành HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử V-League khi dẫn dắt CLB Khánh Hòa trong vòng bốn tháng. 

Đến năm 2002, ông trở lại dẫn dắt ĐT Việt Nam trong một thời gian ngắn trước khi nhận lời làm HLV trưởng một CLB tại Kuwait. Đến năm 2005, Liên đoàn bóng đá Việt Nam lại một lần nữa chọn ông làm HLV trưởng ĐT Việt Nam cho tới 2007.

Tổng cộng trong ba lần dẫn dắt các ĐT Việt Nam, ông Riedl đã cùng các học trò giành các danh hiệu như huy chương bạc Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup), huy chương đồng Dunhill Cup 1999, huy chương bạc SEA Games 1999, 2003, 2005, huy chương bạc LG Cup 2000, vô địch LG Cup 2003 và thành quả đỉnh cao nhất là đưa Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007.

Mang đến nhiều thành công cho các ĐTQG Việt Nam, ông Riedl nhận được sự yêu quý và tri ân của người dân Việt Nam. Vào khoảng năm 2006-2007, HLV Alfred Riedl từng mắc bệnh thận. May mắn, ông đã được một người hâm mộ Việt Nam hiến tặng thận để điều trị bệnh và vượt qua thời gian khó khăn.