Các VÐV vật và a-e-rô-bích lập công lớn

Sau 10 năm, Việt Nam mới lại giành quyền vào thi đấu trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Trong hàng chục năm qua, chúng ta cũng chưa từng lên ngôi vô địch ở đấu trường này. Thế nhưng, ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 - 2019 vào 19 giờ tối nay (10-12), các tuyển thủ U22 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để làm điều mà các thế hệ cầu thủ đi trước chưa thể hoàn thành.

Các VÐV Việt Nam giành HCV a-e-rô-bích nội dung nhóm ba người. Ảnh: Phương Dũng
Các VÐV Việt Nam giành HCV a-e-rô-bích nội dung nhóm ba người. Ảnh: Phương Dũng

Ðội U22 Việt Nam đã đánh bại đội U22 In-đô-nê-xi-a ở vòng bảng với tỷ số 2 - 1 và giờ sẽ gặp lại họ trong trận chung kết để tranh Huy chương vàng.

Xét về phong độ, đội U22 Việt Nam chiếm lợi thế trước U22 In-đô-nê-xi-a, chúng ta không chỉ thắng họ ở vòng bảng SEA Games 30 vừa qua mà gần đây nhất, đã từng thắng ở Giải vô địch U23 châu Á hồi đầu năm cũng như vòng loại World Cup 2022 ngay trên sân In-đô-nê-xi-a. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam mong đợi, truyền thông quốc tế cũng đánh giá cao cơ hội vô địch của đội U22 Việt Nam. Việc Quang Hải có thể vào sân hay không vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng ở hàng công, cả Tiến Linh và Ðức Chinh đều đang có phong độ tốt, thủ môn Văn Toản và các cầu thủ hậu vệ cũng đã hiểu nhau hơn. Chiến thắng ở trận bán kết trước U22 Cam-pu-chia là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với các cầu thủ trước trận chung kết. Người hâm mộ nước nhà đang chờ đợi một chiến công mới của thầy trò HLV Pắc Hang-xo.

Các VÐV vật và a-e-rô-bích lập công lớn ảnh 1

* Ðội tuyển a-e-rô-bích Việt Nam đã thể hiện ưu thế tuyệt đối trong ngày thi đấu duy nhất tại SEA Games 30 bằng việc thâu tóm cả ba HCV. Trần Ngọc Thúy Vi trong bài biểu diễn của mình đã tỏ ra vượt trội so với các đối thủ ở cả độ khó lẫn sự nhuần nhuyễn khi thực hiện các động tác. Với tổng số 21,2 điểm, Thúy Vi xuất sắc đoạt HCV, hơn hẳn VÐV giành HCB của Thái-lan (20,325 điểm).

Thi đấu nội dung đôi nam nữ, cặp VÐV của Việt Nam là Gia Hiển - Minh Phương cạnh tranh quyết liệt cùng cặp VÐV Thái-lan. Cùng được tổng điểm là 20,9, các VÐV Việt Nam giành HCV nhờ hơn về một số chỉ số phụ.

Ở phần thi cuối cùng nội dung a-e-rô-bích nhóm ba người, đội tuyển Việt Nam với Việt Anh - Chế Thanh - Hoài Ân đã có bài biểu diễn ăn ý được các trọng tài đánh giá cao cả về độ khó lẫn sự nhuần nhuyễn trong phối hợp và thực hiện động tác. Với 22,05 điểm, trong đó có điểm độ khó là 3,55 và kết cấu bài thi 8,7 điểm, đội Việt Nam đoạt HCV, hơn đội đoạt HCB là In-đô-nê-xi-a có tổng điểm 20,575 điểm.

* Trong ngày thi đấu cuối cùng ở môn bốc-xinh, Việt Nam có tới sáu võ sĩ giành quyền vào thi đấu chung kết, nhưng chỉ có Nguyễn Thị Tâm giành HCV hạng 51 kg. Tận dụng tốt lợi thế chiều cao và sải tay dài hơn, Nguyễn Thị Tâm đã ra nhiều đòn đánh trúng VÐV của Phi-li-pin. Trong tổng số năm trọng tài, bốn trọng tài công nhận Nguyễn Thị Tâm chiến thắng, ba trong số đó cho điểm tối đa giúp võ sĩ Việt Nam giành HCV.

* Việc nước chủ nhà đưa vào thi đấu các nội dung vật là cơ hội để Việt Nam thể hiện ưu thế. Nguyễn Thị Xuân giành HCV ở môn vật tự do nữ hạng 50 kg. Trong trận chung kết, Nguyễn Thị Xuân thắng cách biệt 5-2 trước đô vật của Phi-li-pin.

* Nghiêm Ðình Hiếu đã chứng tỏ ưu thế áp đảo khi thi đấu ở hạng 87 kg nam vật cổ điển. Ðể giành HCV này, Hiếu đã thắng cả ba trận, thắng cách biệt 9-0 trước đô vật người Thái-lan, thắng 8-0 trước đô vật của Cam-pu-chia, thắng 4-0 trước đô vật của Phi-li-pin.

* Ðô vật Nguyễn Bá Sơn giành HCV vật cổ điển nam hạng 77 kg. Ðô vật nước ta lần lượt thắng 9-0 trước đô vật của Cam-pu-chia, thắng sít sao 11-10 trước đô vật của Thái-lan và thắng 10-1 trước đô vật nước chủ nhà.

* Ðô vật Nguyễn Ðình Huy giành HCV vật cổ điển hạng 55 kg nam sau khi thắng 9-0 trước đô vật của Mi-an-ma, thắng đô vật của Phi-li-pin 7-0, thắng đô vật của Thái-lan 7-1.

* Bùi Tiến Hải giành HCV vật cổ điển hạng 60 kg nam. Mở màn bằng chiến thắng 8-3 trước đô vật của nước chủ nhà, tiếp đó anh thắng cách biệt 9-0 trước đô vật của Thái-lan trước khi hoàn thành chiến thắng 8-0 trong trận đấu áp đảo đô vật của Mi-an-ma rồi vượt qua đối thủ của Lào với tỷ số 8-0. Như vậy, đội tuyển vật Việt Nam đã giành năm HCV. Hôm nay (11-12) vẫn còn bảy đô vật Việt Nam, trong đó có hai đô vật nữ tranh tài ở nội dung vật tự do.

* Trần Thị Ánh Tuyết giành thêm HCV môn tê-cuôn-đô hạng dưới 53 kg nữ. Ở trận chung kết, Ánh Tuyết dễ dàng vượt qua đối thủ đến từ In-đô-nê-xi-a với tỷ số cách biệt 26-8.

* Trên sân điền kinh, Việt Nam cũng chứng tỏ ưu thế rõ rệt ở hai cự ly chạy trung bình 800 m của cả nam và nữ. Ðinh Thị Bích bất ngờ vượt trên các đàn chị để giành HCV sau 2 phút 7 giây 16. Khuất Phương Anh về đích phía sau giành HCB. Tuyển thủ Ðinh Thị Bích sinh năm 1997 được xem là bất ngờ lớn của điền kinh Việt Nam.

Thi chung kết 800 m nam sau đó, hầu hết các VÐV chạy thành một nhóm. Còn khoảng 200 m cuối, Li-li Cát-tơ của Phi-li-pin bứt lên bỏ xa tất cả các đối thủ. Sau đó, chân chạy Dương Văn Thái của đội tuyển Việt Nam mới bắt đầu bứt phá và xuất sắc cán đích đầu tiên để giành HCV.

* Trong ngày thi đấu áp chót môn kích bốc-xinh, Nguyễn Thị Hằng Nga đã giành HCV hạng dưới 48 kg nữ. Trận đấu giữa Hằng Nga và võ sĩ người Phi-li-pin diễn ra khá cân sức, nhờ ưu thế ở hiệp đấu đầu tiên và hiệp đấu thứ ba, Hằng Nga được các trọng tài xác định là người chiến thắng, đoạt HCV.

Thi đấu cuối cùng trong ngày, Phạm Bá Hợi giành HCV kích bốc-xinh hạng dưới 54 kg nam. Chơi thăm dò ở hiệp đấu đầu tiên trước võ sĩ của Phi-li-pin, Bá Hợi dồn sức tiến công và dẫn điểm ở cả hai hiệp đấu còn lại để hạ đối thủ, lên ngôi vô địch.

* Hôm qua, Ðoàn thể thao Việt Nam giành thêm các HCB của: Nguyễn Văn Lai (chạy 5.000 m), Võ Xuân Vĩnh (đi bộ 20 km), Tiến Cương - Văn Ðầy - Phi Hùng (bắn cung, cung ba dây đồng đội nam), Ðỗ Thanh Nhân (ka-ra-tê-đô hạng trên 75 kg), Kiều Oanh - Văn Ðầy (bắn cung, đôi nam nữ cung ba dây), Nhã Uyên (bốc-xinh hạng 54 kg nữ), Nguyễn Văn Ðương (bốc-xinh hạng 56 kg nam), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi 800 m tự do nữ), Ðình Hoàng (mu-ay, hạng hơn 71 kg nam), Ðỗ Thế Kiên (bi-a nội dung pun 10 bóng), một HCB cũng thuộc về đội bóng chuyền nữ nước ta...

* Các VÐV Việt Nam còn giành thêm các HCÐ của: Bùi Thị Thảo (ka-ra-tê-đô hạng 61 kg nữ), đội thể thao điện tử nội dung Liên quân, Dương Thị Thanh Minh (giu-gít-su hạng dưới 49 kg nữ), Cấn Văn Thắng (giu-gít-su hạng dưới 62 kg nam), Nguyễn Hoài Văn (ném lao), Kiều Oanh - Phương Thảo - Tường Vi (bắn cung ba dây đồng đội nữ), Thanh Bảo - Ðình Chuyền - Hưng Nguyên - Quý Phước (bơi lội, 4x100 m nam), Việt Anh - Trường An - Công Nguyên (quyền ka-ra-tê-đô đồng đội nam), Phạm Ðăng Quang (tê-cuôn-đô hạng 63 kg nam), Hoàng Ðức Anh (tê-cuôn-đô hạng dưới 54 kg nam), Thành Ðạt (bốc-xinh, hạng 60 kg nam)...

Ngày 9-12, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh gửi thư chúc mừng Ðoàn thể thao Việt Nam và Ðội tuyển bóng đá nữ vừa đoạt ngôi vô địch SEA Games 30. Trong thư, Phó Chủ tịch nước viết: “Tôi thực sự cảm kích và tự hào về thành tích mà Ðội Bóng đá nữ nói riêng và các vận động viên Việt Nam nói chung đã cống hiến tại SEA Games lần thứ 30 năm nay. Sự quả cảm, kiên cường trong mỗi trận đấu của các nữ cầu thủ bóng đá đã làm nên kỳ tích trong trận chung kết và đã đăng quang ngôi vô địch lần thứ 6. Xin nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn toàn Ðội”. Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, Ðội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin chiến thắng cho các cầu thủ bóng đá nam trong trận chung kết cũng như cổ vũ cho các VÐV Việt Nam tại SEA Games 30 và chúc các đội tuyển thể thao nước ta tiếp tục giành thành tích cao tại các đấu trường thể thao khu vực và quốc tế thời gian tới.

* Trước đó, tối 8-12, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà gửi thư chúc mừng Ðội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: “Các em đang viết tiếp truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng dân tộc, nỗ lực hết mình, đã cùng các VÐV nữ khác góp phần quan trọng vào thành tích của Ðoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30”. Ðồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cũng quyết định Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng thưởng 100 triệu đồng cho Ðội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

PV