Giải quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam - VTF Masters 500 lần 3 năm 2019

Các tay vợt hạt giống khẳng định sức mạnh

NDO -

NDĐT - Ngày thi đấu thứ 5 của VTF Masters 500 lần 3 năm 2019 đã diễn ra những trận đấu giàu cảm xúc thuộc vòng tứ kết đơn nam và bán kết đơn nữ, bên cạnh các trận bán kết đôi nam và nữ.

Hạt giống số 1 nội dung đơn nam Lý Hoàng Nam không gặp nhiều khó khăn để tiến bước vào vòng bán kết.
Hạt giống số 1 nội dung đơn nam Lý Hoàng Nam không gặp nhiều khó khăn để tiến bước vào vòng bán kết.

Tại nội dung đánh đơn của nam, tay vợt Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) dù rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của người đàn anh Phạm Minh Tuấn. Còn nhớ, ở lần chạm trán gần nhất tại bán kết VTF Pro Tour 200 lần 3 năm 2019 diễn ra tại Đà Nẵng, Minh Tuấn có thắng lợi khá nhọc nhằn trước Đắc Tiến với tỷ số 2-1. Sang tới lần đối đầu này, Minh Tuấn cũng chỉ cần hai set đấu để chứng tỏ kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội của mình.

Minh Tuấn thắng chóng vánh với cách biệt 6-1 ngay trong set 1. Sang đến set 2, Đắc Tiến chơi bùng nổ và vươn lên dẫn trước 3-0. Thế nhưng, những sai lầm đáng tiếc sau đó đã khiến tay vợt của Hà Nội để đối thủ cân bằng lại tỷ số, qua đó đẩy trận đấu sang loạt tie-break.

Tại đây, Minh Tuấn thi đấu bình tĩnh và bản lĩnh hơn, giành phần thắng 7-6 (3) cùng tấm vé vào vòng bán kết. Đối thủ của Minh Tuấn cũng đã được xác định sau trận tứ kết trước đó - tay vợt đầy “duyên nợ” Trịnh Linh Giang (CLB Hải Đăng). Linh Giang xuất sắc đánh bại tay vợt Việt kiều Pháp Trương Giang Thanh Alexander (ACE Sports) sau hai set với tỷ số lần lượt là 7-5 và 6-1.

Đây thực sử là ngày thi đấu đáng quên của Đắc Tiến khi tay vợt còn phải nhận thêm một thất bại nữa tại nội dung đôi nam khi cùng đồng đội Lã Xuân Hậu dừng bước ở bán kết. Đắc Tiến - Xuân Hậu gác vợt trước cặp hạt giống số 2 là Lê Quốc Khánh - Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) với tỷ số 1-2 chung cuộc (6-4, 3-6, 5-10).

Trận đấu thu hút nhiều sự chú ý khác là cuộc so tài giữa hạt giống số 1 Lý Hoàng Nam (CLB Hải Đăng) và tay vợt đàn em Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương). Hoàng Nam chỉ để thua trong ba game đấu, trước khi giành thắng lợi 2-0 (6-3, 6-0). Tại vòng bán kết, tay vợt số 1 Việt Nam sẽ đụng độ lão tướng Hoàng Thành Trung (CLB Hải Đăng), người cũng vừa có thắng lợi thuyết phục 6-1 ở cả hai set đấu trước đối thủ Nguyễn Lê Minh Hậu (Đà Nẵng).

Trong khi đó, ở nội dung đánh đôi, Hoàng Nam cùng đồng đội Linh Giang (CLB Hải Đăng) cũng có chiến thắng 6-4, 6-3 trước cặp Huỳnh Minh Thịnh - Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương), qua đó giành quyền vào chơi ở trận chung kết tranh chức vô địch.

Tại nội dung đơn nữ, hai cái tên lọt chung kết cũng đã xác định, đó là Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng) và Đào Minh Trang (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh). Còn ở nội dung đôi nữ, cặp Trần Thụy Thanh Trúc - Đào Minh Trang sẽ chạm trán bộ đôi Nguyễn Thị Mai Hương - Đặng Thị Hạnh (Hải Dương) ở trận đấu tranh ngôi vô địch diễn ra trong ngày 14-9.