Ấn tượng tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020

NDO -

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 vừa kết thúc tại Hà Nội với ba kỷ lục quốc gia được lập, bên cạnh nhiều vận động viên (VĐV) kỳ cựu duy trì thành tích tốt, đã xuất hiện những VĐV trẻ xuất sắc. Đây đều là tín hiệu vui trong hành trình chuẩn bị lực lượng của thể thao Việt Nam, hướng tới SEA Games 31 trên sân nhà cuối năm sau.

VĐV Nguyễn Thị Oanh (22) giành bốn HCV cá nhân, phá kỷ lục quốc gia.
VĐV Nguyễn Thị Oanh (22) giành bốn HCV cá nhân, phá kỷ lục quốc gia.

Hai chân chạy chủ lực của đội tuyển điền kinh Việt Nam là Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thể hiện sự vượt trội trên đường chạy. Tú Chinh giành năm Huy chương vàng (HCV), trong đó có hai ngôi vô địch cá nhân cự ly ngắn 100m và 200m cùng ba tấm HCV đồng đội 4x100m nữ, 4x200m nữ và 4x100m hỗn hợp nam nữ.

Ấn tượng nhất của chân chạy đội TP Hồ Chí Minh là thành tích 11 giây 43 ở đường chạy sở trường 100m. Thành tích này của Tú Chinh hơn hẳn thông số 11 giây 54 khi giành HCV SEA Games 30 năm ngoái và gần đạt tới thành tích kỷ lục 11 giây 40 từng lập được tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc năm 2018.

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã trở thành VĐV xuất sắc nhất giải với bốn HCV, trong đó nổi bật là kỷ lục quốc gia ở nội dung 10.000m nữ với thành tích 34 phút 8 giây 54, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm của Đoàn Nữ Trúc Vân lập từ năm 2003 (34 phút 48 giây 28).

Sự “thống trị” của đương kim vô địch SEA Games ở các cự ly trung bình 1.500m, 3.000m vượt chương ngại vật và 5.000m cho thấy, chân chạy từng giành ba HCV ở SEA Games năm ngoái vẫn giữ được phong độ ổn định.

Bên cạnh việc hầu hết các tuyển thủ quốc gia giữ được phong độ đã xuất hiện một số VĐV trẻ vượt qua đàn anh. Tuyển thủ quốc gia cự ly trung bình từng giành tám HCV SEA Games Dương Văn Thái đã không thể giành HCV ở cả hai cự ly sở trường 800m và 1.500m bởi thua đàn em Trần Văn Đảng (Hà Nội). Mặc dù thành tích của chàng trai 20 tuổi Trần Văn Đảng như ở cự ly 1.500m là 4 phút 09 giây 94 còn chưa đủ sức cạnh tranh HCV SEA Games (thường dưới 4 phút, thành tích tốt nhất của Thái là 3 phút 51 giây) nhưng sẽ là nhân tố hỗ trợ rất tốt cho đàn anh Dương Văn Thái trong tương lai gần.

Lần đầu tiên tại một giải đấu lớn, VĐV Quách Thị Lan đã vượt qua nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Huyền ở cả nội dung 400m (52 giây 46) và 400m rào (55 giây 95). Thành tích này thậm chí đang nằm ở tốp đầu châu Á.

Quách Thị Lan có thành tích tập luyện rất tốt nhưng yếu về tâm lý cho nên mới lần đầu tiên mạnh mẽ vượt qua Nguyễn Thị Huyền bằng thực lực. Trong số các VĐV trẻ nổi bật tại giải đấu năm nay có Phùng Thị Huệ (17 tuổi) đạt thành tích 11 giây 78 ở cự ly 100m nữ, Ngần Ngọc Nghĩa phá kỷ lục quốc gia 100m nam (10 giây 47)…

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững ngôi nhất toàn đoàn (phải giành 17 đến 19 HCV). Trọng trách này đặt trên vai không chỉ các tuyển thủ kỳ cựu mà cả những VĐV trẻ vừa xuất sắc vượt lên.

Trong thể thao, tâm lý thi đấu đóng vai trò quan trọng, nếu các VĐV trẻ duy trì được tâm thế của những tân vô địch bước vào thi đấu sẽ gặt hái được thành công. Việc sân Mỹ Đình sửa chữa xong đường chạy cũng giúp điền kinh Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn.