Vòng 6 Premier League

Man City bị cầm chân trên sân của West Ham

NDO -

Đội chủ nhà West Ham với chiến thuật hợp lý đã có được trận hòa 1-1 với đối thủ mạnh Man City trong trận đấu sớm vòng 6. Đội bóng á quân mùa trước không tận dụng được cơ hội để giành trọn ba điểm.

Man City bị cầm chân trên sân của West Ham

Phút thứ 2, Sterling đã có đường chuyền để S. Aguero dứt điểm, Man City chiếm ưu thế trước chủ nhà West Ham. Bóng liên tiếp được nhồi vào trước khung thành thủ môn Fabianski. Các cầu thủ West Ham có lý khi thực hiện chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh.

Các cầu thủ Man City cũng không dám khinh suất. Lối chơi này đã sớm mang lại hiệu quả: phút 18 từ pha tấn công nhanh, Coufal lật bóng vào trung lộ và Antonio ngả người móc bóng cực kỳ đẹp mắt, đánh bại thủ môn Ederson, mở tỷ số cho West Ham trước sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Man City. Trung vệ phía đội khách đã không can thiệp đủ để ngăn Antonio ghi bàn. Cú sút đầu tiên đã thành bàn, West Ham gây áp lực không nhỏ cho Man City. Phút 25, chỉ thiếu nửa bước chân Antonio có thể lập cú đúp – trung vệ và thủ môn Ederson phải lăn xả mới chặn được Antonio dũng mãnh. Man City sớm rơi vào thế bế tắc khi không thể triển khai tấn công trung lộ. Những pha lật cánh của Man City cũng tỏ ra vô hại vì các tiền đạo như Aguero, Sterling, Mahrez… đều thấp nhỏ. Tiền vệ kiến tạo De Bruyne ngồi ghế dự bị cũng là nguyên nhân Man City chơi bế tắc. 

Bước vào hiệp 2, S. Aguero phải rời sân nhường chỗ cho cầu thủ trẻ P. Foden. Tuổi tác, mới bình phục chấn thương, Aguero chơi không hiệu quả. Gần như ngay lập tức, sự thay đổi người đã mang lại hiệu quả, phút 51, P. Foden nhận đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm, anh xoay người sút nhanh, thủ môn Fabianski không kịp phản ứng, vào lưới nhặt bóng, Man City gỡ 1-1. Antonio bị đau rời sân phút 52, Yarmolenko thế chân.

Đây là sự thay người bất đắc dĩ của West Ham. Sức trẻ, sự nhanh nhẹn của P. Foden làm cho hàng công của Man City tươi mới hơn. Từ khi De Bruyne vào sân (phút 68 thay B. Silva), Man City hoàn toàn làm chủ tuyến giữa. West Ham có cơ hội vượt lên phút 84, nhưng Fornals tâng bóng vào tay thủ môn Ederson. Phía Man City, Sterling cũng bơ lỡ thời cơ ghi bàn khi không thắng được thủ môn Fabianski phút 86. Đường chuyền của De Bruyne đã đưa Sterling đối diện với Fabianski nhưng cầu thủ người Anh đã không tận dụng được cơ hội tốt. Bảy lần dứt điểm trúng đích, nhưng Man City chỉ có một bàn thắng để khép lại trận đấu với tỷ số 1-1.