Triển khai giải pháp canh tác giống lúa ngon nhất thế giới ST25

NDO -

NDĐT - Ngày 4-12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tái cơ cấu nông nghiệp gắn thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ; triển khai sản xuất hàng hóa gạo ST25 và quy hoạch xây dựng tượng đài nhà nông học Lương Định Của, dự kiến đặt tại Công viên 30-4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và tỉnh Sóc Trăng tặng hoa và bằng khen cho nhóm tác giả gạo ST25, “Gạo ngon nhất thế giới”.
Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và tỉnh Sóc Trăng tặng hoa và bằng khen cho nhóm tác giả gạo ST25, “Gạo ngon nhất thế giới”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao kết quả thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng. Bộ sẽ khẩn trương triển khai các giải pháp phổ biến canh tác cũng như sớm đưa giống lúa ST25 vào danh mục giống quốc gia.

Bộ trưởng đề nghị Sóc Trăng tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thị trường, giúp nông dân trồng lúa tăng thu nhập, có thể làm giàu từ trồng lúa thơm. Chú trọng phát triển mô hình tôm lúa hữu cơ; tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu tiếp tục lai tạo giống lúa chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng đánh giá cao việc xây tượng nhà nông học Lương Định Của, không chỉ tôn vinh người con Sóc Trăng có công to lớn cho ngành nông nghiệp nước nhà mà còn thể hiện sự tri ân, giáo dục thế hệ trẻ và cũng là dấu ấn của tỉnh Sóc Trăng cho du khách.

Trên cơ sở đánh giá đúng các kiến nghị cũng như các ý kiến thảo luận của các cơ quan chuyên môn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo các đơn vị sớm triển khai các giải pháp nhằm kịp thời hỗ trợ Sóc Trăng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả hơn. Việc tái cơ cấu cần gắn xây dựng nông thôn mới hiệu quả và thực chất.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Phan Văn Sáu cho biết, năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh vẫn còn chậm, nhiều mô hình chưa thu hút nông dân thực hiện do thiếu bền vững trong tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng kiến nghị Bộ NN-PTNT tiếp tục hỗ trợ địa phương khắc phục sạt lở bờ sông, biển, hạn hán, xâm nhập mặn trong thời gian tới.

Dịp này, Bộ trưởng NN-PTNT và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương và tặng bằng khen cho nhóm tác giả gạo ST25, “Gạo ngon nhất thế giới”.