Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Vương quốc Bỉ

NDO -

NDĐT - Ngày 6-11, tại Kỳ họp thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Bỉ về Hợp tác kinh tế diễn ra ở Bruxelles (Vương quốc Bỉ), Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, hợp tác vùng…

Kỳ họp thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Bỉ về Hợp tác kinh tế diễn ra ngày 6-11 ở Bruxelles (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Bộ KHĐT)
Kỳ họp thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Bỉ về Hợp tác kinh tế diễn ra ngày 6-11 ở Bruxelles (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Bộ KHĐT)

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư dẫn đầu, đồng chủ trì cùng Ngài Bruno Vander Luijm, Thứ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Vương quốc Bỉ đồng chủ trì Kỳ họp thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Bỉ về Hợp tác kinh tế.

Tham dự Kỳ họp lần này, về phía Việt Nam có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Vũ Anh Quang và các cộng sự.

Về phía Vương quốc Bỉ có đại diện của Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác phát triển, Tổng vụ Kinh tế dịch vụ, Ban Hỗ trợ tài chính cho xuất khẩu (FINEXPO), Ban Chính sách Thương mại, Cơ quan An toàn Thực phẩm Liên bang, Cơ quan Chính sách Khoa học Liên bang và đại diện các vùng (Flanders, Wallonia và thủ đô Bruxelles).

Phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi thương mại

Về hợp tác thương mại nông sản, năm 2018 kim ngạch nông sản hai chiều đạt xấp xỉ 413 triệu USD, trong đó. Việt Nam xuất khẩu sang Bỉ thủy sản, cà-phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, gỗ và sản phẩm gỗ và nhập khẩu từ Bỉ sữa và sản phẩm sữa, thức ăn gia súc và nguyên liệu, thuốc trừ sâu và phân bón các loại.

Việt Nam đã mở cửa thị trường cho thịt bò, quả lê tươi của Bỉ vào Việt Nam. Bỉ cũng đã mở cửa tự do cho mặt hàng rau củ của Việt Nam và thực hiện chế độ hậu kiểm đối với các sản phẩm này.

Tại kỳ họp, hai bên thống nhất thúc đẩy việc tiếp cận thị trường nông sản, thực phẩm của hai nước, thống nhất việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về chất lượng, an toàn nông sản, thú ý và bảo vệ thực vật ký kết tháng 10 năm 2018 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Việt Nam và Cơ quan An toàn thực phẩn của Bỉ.

Về Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU), Thứ trưởng Vũ Đại Thắng bày tỏ mong muốn Vương quốc Bỉ với vai trò quan trọng ở châu Âu sẽ ủng hộ và tích cực vận động Liên hiệp châu Âu sớm phê chuẩn các Hiệp định này.

Đây là các hiệp định thế hệ mới, chất lượng cao và bảo đảm cân bằng lợi ích của các bên. Việc ký kết các Hiệp định này sẽ góp phần tăng tốc tiến trình cải cách, hội nhập kinh tế theo chiều sâu của Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực thương mại truyền thống mà cả trong lĩnh vực thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sở hữu trí tuệ, mua sắm của chính phủ, lao động, phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế Việt Nam theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, thông lệ tốt của quốc tế, đặc biệt là của EU.

Hai Hiệp định này sẽ làm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và EU, làm sâu sắc hơn mối quan hệ về kinh tế và thương mại nhằm tận dụng tối đa lợi thế và tiềm năng của nhau để mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Về Thỏa thuận đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp ký kết giữa hai nước nhân dịp chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Bỉ tháng 10-2018, hai bên đánh giá sự tham gia tích cực và có hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, các cơ quan liên quan của Bỉ, vùng Flanders, Wallonie-Brussels và vùng Thủ đô Brussels trong các lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, công nghệ chế biến nông sản, bảo quản nông sản, năng lượng phục vụ chế biến nông sản, nông nghiệp thông minh, quản lý nguồn nước,…

Phía Việt Nam mong muốn phía Bỉ hỗ trợ hoạch định chính sách, đào tạo, tăng cường năng lực, phát triển nguồn nhân lực trong nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển giữa các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc tạo thuận lợi cho thương mại, thành lập cơ chế trao đổi thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản thông qua kết nối các vùng nguyên liệu với các cảng biển và cơ sở logistic của Bỉ và Việt Nam, triển khai thực hiện chuỗi giá trị đối với các sản phẩm cà-phê, ca cao, chăn nuôi, thủy sản và rau quả.

Về quan hệ thương mại, Vương quốc Bỉ hiện đứng thứ 6/27 nước thành viên EU có quan hệ thương mại với Việt Nam với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2018 lên tới 2,88 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bỉ đạt 2,4 tỷ USD, tăng 6,8% so với năm 2017. Trong chín tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Bỉ đạt 1,8 tỷ USD (tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018) và nhập khẩu từ Bỉ đạt 445 triệu USD (tăng 32% so với cùng kỳ năm 2018).

Thúc đẩy đầu tư và hợp tác phát triển

Về hợp tác đầu tư, tại kỳ họp, phía Việt Nam mong muốn Chính phủ Bỉ, vùng Flanders, Wallonie-Brussels và vùng Thủ đô Brussels thúc đẩy các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Bỉ có tiềm năng, có lợi thế cao với các quốc gia khác. Phía Bỉ khẳng định sự quan tâm đầu tư vào Việt Nam.

Tính đến ngày 30-9-2019, Vương quốc Bỉ có 70 dự án đầu tư tại Việt Nam (chỉ tính các dự án còn hiệu lực) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 1,03 tỷ USD, đứng thứ 23/132 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Các dự án tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản với bốn dự án có tổng vốn đầu tư 400,4 triệu USD, chiếm 39% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là lĩnh vực cấp nước và xử lý nước thải có một dự án với vốn đầu tư đạt 319,5 triệu USD. Đứng thứ ba là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 24 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 229,4 triệu USD. Còn lại là các dự án thuộc các ngành lĩnh vực khác như dịch vụ lưu trú, sản xuất phân phối điện, khí nước điều hòa, nông lâm nghiệp, thủy sản,...

Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Vương quốc Bỉ đến nay mới chỉ có hai dự án với tổng vốn đầu tư 1,29 triệu USD trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, nông nghiệp (thủy sản).

Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Vương quốc Bỉ ảnh 1

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng tặng quà lưu niêm cho Thứ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Vương quốc Bỉ Bruno Vander Luijm.(Ảnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Về hợp tác phát triển, hai bên đã đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan Việt Nam và Cơ quan Phát triển Bỉ (ENABEL) trong việc hoàn thành toàn bộ 12 dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác định hướng Việt Nam - Bỉ giai đoạn 2011-2015 (ICP 2011-2015) theo đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu, kết quả đề ra.

Các dự án thực hiên và hoàn thành đúng tiến độ, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng kinh tế và phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại Việt Nam, được các Bộ, ngành, địa phương đánh giá cao.

Phía Bỉ khẳng định, trong thời gian tới quan hệ hợp tác phát triển giữa hai nước sẽ mở ra các kênh và phương thức hợp tác mới như các tổ chức phi Chính phủ, hợp tác của các vùng của Bỉ, quan hệ đối tác giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu của hai nước,....

Về việc sử dụng tín dụng ưu đãi (FINEXPO) của Chính phủ Bỉ tại Việt Nam, hai bên đánh giá các dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của Bỉ tại Việt Nam được triển khai hiệu quả, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống người dân Việt Nam.

Từ năm 2010 đến nay, Chính phủ Bỉ đã cam kết tài trợ tổng vốn tín dụng ưu đãi cho Việt Nam với trị giá khoảng 200 triệu Euro trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, thiết bị y tế (máy xạ trị), nạo vét luồng.

Đối với các công cụ tài trợ mới của Chính phủ Bỉ nhằm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bỉ và đối tác phía Việt Nam, phía Việt Nam hoan nghênh các công cụ tài trợ mới này và sẽ thúc đẩy việc áp dụng các công cụ này tại Việt Nam.

Đồng thời, để tạo cơ sở pháp lý triển khai các dự án FINEXPO tại Việt Nam, trong thời gian qua, hai bên đã phối hợp xây dựng quy định chung về quản lý và sử dụng vốn vay của Chính phủ Bỉ (Finexpo) tại Việt Nam và ký kết Thỏa thuận khung cấp Chính phủ, bảo đảm hài hòa quy trình thủ tục của Việt Nam và Vương quốc Bỉ, định hướng cho các cơ quan Việt Nam trong việc xem xét, lựa chọn nguồn vốn phù hợp cho dự án, tính toán kỹ mọi điều kiện và khả năng ngân sách, khả năng vay trả nợ khi sử dụng vốn Bỉ, tránh đề xuất dự án tràn lan. Hai bên hy vọng Thỏa thuận khung này sớm được ký kết.

Đóng góp tích cực đối với phát triển và hội nhập của Việt Nam

Về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, sau Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Bỉ về hợp tác kinh tế năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Chính sách khoa học Bỉ (BELSPO) đã thống nhất cùng kêu gọi các dự án hợp tác nghiên cứu chung trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

Phía Việt Nam đề nghị BELSPO xem xét khả năng tổ chức Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác khoa học và và công nghệ Việt Nam-Bỉ lần thứ 6 tại Bỉ và tiếp tục kêu gọi các dự án hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Về hợp tác giữa cộng đồng Pháp ngữ của Bỉ với Việt Nam, tại Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp thường trực giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên minh Wallonie-Bruxelles, vùng Wallonie và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp vùng thủ đô Bruxelles vào tháng 11-2018, hai bên đã thông qua danh mục 25 dự án hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles giai đoạn 2019-2021. Đến nay 24/25 dự án đang được triển khai thực hiện.

Phía Việt Nam đánh giá cao những kết quả đã đạt được qua các dự án hợp tác giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan Việt Nam và đối tác vùng Wallonie-Bruxelles trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, văn hóa và du lịch,…Các dự án này đã đóng góp hết sức tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Vương quốc Bỉ ảnh 2

Kết thúc kỳ họp, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường, làm sâu sắc và toàn diện hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ trên tất cả các tĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo,….(Ảnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)