Xứng đáng “Cháu ngoan Bác Hồ” của quê hương cách mạng

NDO -

Trong buổi gặp mặt Đoàn đại biểu “Cháu ngoan Bác Hồ” tỉnh Nghệ An diễn ra sáng 13-7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ mong muốn 130 đại biểu thiếu nhi ưu tú tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” của quê hương cách mạng Nghệ An.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu thiếu nhi ưu tú của tỉnh Nghệ An.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu thiếu nhi ưu tú của tỉnh Nghệ An.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương, bày tỏ xúc động trước những nỗ lực vượt khó vươn lên rèn luyện và học tập, thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, tiếp bước cha anh trên con đường xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của 130 thiếu nhi thuộc Đoàn đại biểu.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khuyến khích các đại biểu thiếu nhi tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng cống hiến, phấn đấu trở thành công dân có ích. Đồng thời, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến bạn bè đồng trang lứa, cùng nhau trở thành những đội viên tiêu biểu, xây dựng trường, lớp vững mạnh.

Ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp của Hội đồng đội T.Ư và Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục chú trọng công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để thiếu nhi phấn đấu, góp phần phát triển bền vững quê hương.

Xứng đáng “Cháu ngoan Bác Hồ” của quê hương cách mạng -0
 Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, tiếp thu lời căn dặn của Phó Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, khẳng định sẽ tiếp tục tham mưu với các ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em theo Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em mà Việt Nam đã tham gia cũng như các quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thơm, thời gian qua, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp tại Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực dành riêng cho thiếu nhi như các cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”, “Bác Hồ trong trái tim thanh, thiếu nhi Nghệ An”...

Ngoài ra, các cấp Đoàn, Hội đã xây dựng gần một nghìn tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi”, thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt”, triển khai mạnh mẽ học bổng “Thắp sáng ước mơ” hỗ trợ hơn 20 nghìn thiếu nhi, xây hơn 50 “Nhà khăn quàng đỏ”, xây mới và sửa chữa gần 800 điểm vui chơi thiếu nhi.

Trong năm năm gần đây, hơn 90% liên đội trong các trường học đã góp công xây dựng “Quỹ vì bạn nghèo” với số tiền hơn năm tỷ đồng để chăm lo, bồi dưỡng cho thiếu niên, nhi đồng tỉnh toàn tỉnh.