Xây nhà hỗ trợ thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số

NDO -

Ba công trình thanh niên hỗ trợ thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số đầy ý nghĩa gồm “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Trường đẹp cho em” và “Nhà vệ sinh cho em” đã được T.Ư Hội LHTN Việt Nam đồng loạt khởi công vào hôm nay, 19-8, ở các xã nghèo trên khắp cả nước.

Lễ khởi công công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng em Hồ Thị My, học sinh lớp 3A Trường tiểu học Tà Long (xã Tà Long, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị).
Lễ khởi công công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng em Hồ Thị My, học sinh lớp 3A Trường tiểu học Tà Long (xã Tà Long, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị).

T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, ba công trình nêu trên có tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng, nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng thuộc khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020.

Trong đó, “Ngôi nhà hạnh phúc” là công trình thanh niên tặng em Hồ Thị My, học sinh lớp 3A Trường tiểu học Tà Long, xã Tà Long (huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị). Hồ Thị My là học sinh dân tộc Bru Vân Kiều, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha mẹ, hiện sống cùng ông bà ngoại già yếu.

Xây nhà hỗ trợ thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số -0
Đại diện T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Tỉnh đoàn Tuyên Quang khởi công công trình “Trường đẹp cho em” tại Điểm trường tiểu học thôn Khuổi Xoan (xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). 

“Trường đẹp cho em” là công trình có hai lớp học, một phòng công vụ và một nhà vệ sinh dành tặng tập thể giáo viên và học sinh Điểm trường tiểu học thôn Khuổi Xoan, xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang).  

Cùng với đó, công trình “Nhà vệ sinh cho em” được khởi công tại Điểm trường Làng Le, xã Mô Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Học sinh tại đây đều là người dân tộc Rơ Măm - một trong 16 dân tộc rất ít người tại nước ta.

Xây nhà hỗ trợ thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số -0
 Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang hỗ trợ khởi công công trình “Nhà vệ sinh cho em” tặng Điểm trường Làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 được T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động từ ngày 30-4 đến ngày 2-9-2020 trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh các công trình vì cộng đồng, Hành trình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác như hiến máu nhân đạo, hỗ trợ lực lượng chức năng và người dân phòng, chống dịch Covid-19, tặng quà gia đình chính sách, tri ân Anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh.