Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Song song với việc tái kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời chăm lo, động viên người dân khu cách ly và các lực lượng tuyến đầu ngày đêm căng mình chống dịch.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi trao vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi trao vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ngày 5-8, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Quảng Ngãi và đại diện những người yêu lan trong và ngoài tỉnh tổ chức triển khai hành trình “San sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh.

Hành trình “San sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch Covid-19 lần này đi đến 17 địa điểm, gồm: bảy chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch thuộc địa bàn các huyện đồng bằng: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Đức Phổ và các huyện miền núi: Ba Tơ, Sơn Tây, Trà Bồng; 10 khu cách ly cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, để hỗ trợ khẩn cấp các vật dụng, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các lực lượng tuyến đầu và người dân khu ở cách ly.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Đặng Minh Thảo, các vật dụng, vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ chủ yếu là rô-bốt “Dũng sĩ diệt khuẩn”, xe vận chuyển tự động, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, găng tay, đồ bảo hộ, quạt máy, bình nước siêu tốc, nước muối sinh lý, nước khoáng, sữa, mì tôm, trứng gà, bánh…, với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng, từ nguồn kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng mạng ủng hộ.

“Hành trình San sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch Covid-19” do Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phát động đã thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Quảng Ngãi, góp phần chăm lo, cổ vũ, động viên các lực lượng tuyến đầu đã và đang nỗ lực chiến đấu với đại dịch Covid-19 và kịp thời hỗ trợ cho người dân khu cách ly bảo đảm cuộc sống hằng ngày”, đồng chí Đặng Minh Thảo chia sẻ và cho biết thêm: Thời gian tới, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục vận động, mong muốn đón nhận nhiều hơn nữa sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hành trình “San sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch Covid-19” được triển khai rộng rãi đến các bệnh viện, trung tâm y tế, các khu cách ly do huyện, thị xã, thành phố quản lý, với mục tiêu cùng cộng đồng chung tay nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.