Trung ương Đoàn tặng quà, chúc Tết tại Đồng Tháp

NDO -

Mừng xuân Tân Sửu 2021, trong hai ngày 9 và 10-1, hai đoàn công tác của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đến thăm, chúc Tết tại nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao quà cho gia đình chính sách.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao quà cho gia đình chính sách.

Tại TP Cao Lãnh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu Đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đến thăm, tặng quà cho ông Đoàn Phước Truyền (phường 1), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; bà Lê Thị Huệ (phường Hòa Thuận), cán bộ lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Phước (xã Hòa An) và thương binh Nguyễn Văn Vịnh (phường Hòa Thuận). Tại mỗi nơi đến thăm, anh Nguyễn Anh Tuấn ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ trẻ về những công lao đóng góp to lớn của các cụ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

Tại huyện biên giới Tân Hồng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy cùng đàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua. Dịp này, anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp; thăm tặng quà cụ bà Trần Thị Giếng (93 tuổi, thương binh 4/4), thăm đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng.

Trung ương Đoàn tặng quà, chúc Tết tại Đồng Tháp -0
Anh Nguyễn Anh Tuấn chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Phước. 

* Thực hiện chương trình thăm, tặng quà cho thanh thiếu nhi và nhân dân dịp xuân Tân Sửu năm 2021 của T.Ư Đoàn, ngày 10-1, tại xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, Ủy viên Dự khuyến T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Bùi Quang Huy đã tham dự và trao quà. Phát biểu tại buổi trao quà, anh Bùi Quang Huy gửi tới những gia đình chính sách, người già neo đơn, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi lời chúc mừng năm mới với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Mong muốn cán bộ đoàn, hội, đội tiếp tục nỗ lực, dành nhiều tình cảm, tâm huyết, sáng tạo, có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

T.Ư Đoàn đã tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, 50 phần quà cho người già neo đơn (mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng), tặng 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất), tặng quà 30 cán bộ đoàn, hội, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đang công tác tại Đồng Tháp, có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, TƯ Đoàn còn trao bảng tượng trưng tặng các phần quà cho Tỉnh đoàn Đồng Tháp, gồm: 10 máy lọc nước cho các trường Tiểu học, THCS khu vực biên giới, một bể bơi di động cho thiếu nhi, 30.000 cây giống (cây ăn trái), 6.000 cây tre giống để trồng tuyến đường tuần tra biên giới. Tổng giá trị quà tặng trong các hoạt động tại Đồng Tháp lần này trị giá gần một tỷ đồng.