Thừa Thiên Huế hỗ trợ trang thiết bị y tế cho ba tỉnh của Lào chống dịch Covid-19

NDO -

NDĐT - Ngày 4-5, tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế cho ba tỉnh: Sa-van-na-khet, Sa-la-van và Sê-kông (nước bạn Lào) để phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà (bên trái) trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch đến lãnh đạo tỉnh Sa-van-na-khet (Lào).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà (bên trái) trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch đến lãnh đạo tỉnh Sa-van-na-khet (Lào).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với tinh thần láng giềng, hữu nghị, kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, đợt này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã dành tặng một số vật tư, trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch bệnh cho chính quyền, nhân dân ba tỉnh bạn: Sa-van-na-khet, Sa-la-van và Sê-kông (Lào), mỗi tỉnh gồm: 50 nghìn chiếc khẩu trang y tế, 800 bộ đồ bảo hộ, 250 lít dung dịch sát khuẩn. Tổng trị giá quà tặng cho ba địa phương gần một tỷ đồng.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành chức năng của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Sa-van-na-khet (Lào) đã trao đổi thông tin về tình hình dịch, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lãnh đạo hai địa phương nhất trí sẽ tăng cường hợp tác, cùng nhau chia sẻ thông tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, không để dịch lây lan trên tuyến biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với tinh thần láng giềng hợp tác hữu nghị, mối quan hệ truyền thống luôn kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn dành tặng chính quyền, nhân dân các tỉnh nước bạn Lào những tình cảm tốt đẹp nhất và hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch bệnh; đồng thời nhấn mạnh, hiện nay dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Do vậy, không nên chủ quan mà vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát để không cho dịch bùng phát.

Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Sa-van-na-khet cũng như các tỉnh có đường biên giới với Thừa Thiên Huế nói riêng trong công tác phòng, chống dịch bệnh; quan tâm, theo dõi tình hình của lưu học sinh các tỉnh bạn Lào đang học tập tại Huế; đồng thời đề nghị các tỉnh tiếp tục quan tâm, tuyên truyền cho người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại Lào tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại, ổn định cuộc sống, chủ động phòng, chống dịch tại chỗ, hạn chế di chuyển.

Đồng chí Phoxay Xaynhasone, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sa-van-na-khet cảm ơn những tình cảm quý báu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã dành tặng cho nhân dân tỉnh Sa-van-na-khet. Đồng chí Phoxay Xaynhasone khẳng định, đây không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp tỉnh Sa-van-na-khet thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh Sa-van-na-khet cũng sẽ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, chung tay cùng tỉnh Thừa Thiên Huế phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.