Tặng nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho cựu chiến binh nghèo

NDO -

NDĐT - Ngày 8-6, Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sóc Trăng tổ chức Lễ bàn giao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho cựu chiến binh (CCB) Đặng Văn Hải, nguyên là cán bộ Đội phòng thủ Tỉnh ủy Sóc Trăng (B68) tiền thân của BĐBP Sóc Trăng, ở Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Đại diện Ban liên lạc truyền thống BĐBP Sóc Trăng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cùng chính quyền địa phương chụp hình lưu niệm cùng với gia đình tại lễ bàn giao nhà
Đại diện Ban liên lạc truyền thống BĐBP Sóc Trăng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cùng chính quyền địa phương chụp hình lưu niệm cùng với gia đình tại lễ bàn giao nhà

Qua hơn 3 tháng thi công căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” đã hoàn thành và trao cho gia đình CCB Đặng Văn Hải. Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng, diện tích 100m2, kết cấu tường gạch, lợp mái tôn khang trang. Trong đó, Ban liên lạc truyền thống BĐBP tỉnh Sóc Trăng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 40 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp xây dựng.

Hoàn cảnh gia đình CCB Đặng Văn Hải rất rất khó khăn, ông lại thường xuyên đau ốm. Việc trao tặng nhà đã giúp gia đình ông Hải an cư và tiếp thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trong 10 năm qua, từ nhiều nguồn vận động, đóng góp, Ban liên lạc truyền thống BĐBP Sóc Trăng đã xây dựng và bàn giao hơn 30 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với mức hỗ trợ từ 40-50 triệu đồng/căn.