Phó Chủ tịch nước tặng quà tại huyện vùng cao Mù Cang Chải

NDO -

NDĐT - Sáng 21-9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Phó Chủ tịch nước tặng quà tại huyện vùng cao Mù Cang Chải

Là một trong 56 huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, Mù Cang Chải có hơn 91% đồng bào Mông sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 hơn 51%, đến nay nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước, đời sống của đồng bào được cải thiện, 100% xã có đường ô-tô đến trung tâm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội đạt 98,5%; các trường bán trú thu hút trẻ ra lớp đạt tỷ lệ cao; du lịch bước đầu có nhiều khởi sắc… Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mù Cang Chải đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc xóa đói, giảm nghèo, đồng thời nhấn mạnh: Huyện cần tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng sẵn có nhất là thế mạnh về rừng, du lịch, đẩy nhanh việc hoàn thành các mục tiêu mà đại hội Đảng bộ huyện đề ra; tiếp tục giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục phát huy thành tích giáo dục cho con em đồng bào vùng dân tộc thiểu số, sớm đưa huyện thoát khỏi tình trạng của huyện nghèo.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 300 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em cho tỉnh Yên Bái; 50 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo huyện Mù Cang Chải; trao 50 suất quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất một triệu đồng và phần quà trị giá 300 nghìn đồng); trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi suất một triệu đồng.