Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương

NDO -

NDĐT - Ngày 13-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình tặng quà Tết Canh Tý 2020 cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam ở Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)
Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam ở Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tham dự chương trình trao quà Tết có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trao 100 suất quà, với tổng trị giá 110 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam; 400 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho 400 hộ nghèo ở các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà; tặng 500 bộ quần áo ấm cho trẻ em và 5.000 quyển vở cho học sinh nghèo ở huyện Tây Trà; 200 bộ đồ dùng học tập, với trị giá 200 triệu đồng cho học sinh nghèo ở Quảng Ngãi. Đồng thời, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi còn trao 1.000 suất quà, với tổng trị giá 500 triệu đồng cho hộ nghèo ở Quảng Ngãi.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã đến dự chương trình “Tết sum vầy” được tổ chức tại Công ty Doosan Vina (Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại đây, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 65 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) cho 65 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Doosan Vina và Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Thực hiện chương trình “Tết sum vầy” năm 2020, Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã trao 700 suất quà cho 700 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tặng năm nhà Mái ấm công đoàn. Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở còn phối hợp các doanh nghiệp tổ chức các chuyến xe đưa công nhân ở xa về quê đón Tết, tặng quà cho công nhân lao động… với tổng số tiền hơn chín tỷ đồng. Đây là những hoạt động thiết thực, chia sẻ một phần khó khăn để tất cả các đoàn viên công đoàn, người lao động có một cái Tết ấm áp.

* Ngày 13-1, tại Công ty TNHH giày ADORA Việt Nam, thuộc TP Tam Điệp (Ninh Bình), Liên đoàn Lao động phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình Tết sum vầy với chủ đề “Mừng Xuân - ơn Đảng”.

Dự chương trình có đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, cùng đại điện các sở, ban ngành, TP Tam Điệp...

Phát biểu tại Tết sum vầy, đồng chí Trần Cẩm Tú, biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong năm 2019 về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 10%, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và bằng 1,5 lần so với mức bình quân chung của cả nước; thu ngân sách đạt khá cao; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 52 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 2,5%. Đặc biệt, Ninh Bình đã thực hiện trợ cấp cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên; cấp miễn phí thẻ Bảo hiểm xã hội cho hộ cận nghèo. Nhiều năm trở lại đây tỉnh giành ngân sách hơn 50 tỷ đồng để chăm lo Tết cho gia đình người có công, diện chính sách, hộ nghèo, giúp mọi người, mọi nhà đều vui xuân đón Tết.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho rằng, đây là hoạt động giàu tính nhân văn sâu sắc của các tổ chức: Công đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam sắp tới; đồng thời đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo thường xuyên việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao 100 suất quà trị giá 120 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân Công ty giày ADORA và công nhân lao động trong tỉnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương ảnh 1

Đồng chí Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà cụ Lã Thị Mượt ,100 tuổi, ở thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình). (Ảnh: LÊ HỒNG)

Cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi, tặng quà, tặng thiệp mừng thọ, áo lụa của Chủ tịch nước cho mẹ liệt sĩ, cụ Lã Thị Mượt, 100 tuổi , ở thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, các gia đình chính sách, hộ nghèo và đông đảo công nhân lao động trong tỉnh còn được các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các cơ quan, ban ngành của tỉnh Ninh Bình trao nhiều suất quà trị giá gần 600 triệu đồng.

* Sáng 13-1, tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước đã tặng quà gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương ảnh 2

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các hộ chính sách. (Ảnh: ANH TUẤN)

Tại chương trình tặng quà, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Gạo đạt được trong thời gian qua. Năm 2019, huyện Chợ Gạo đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội như: thu ngân sách vượt 28% kế hoạch; giải quyết việc làm vượt 25% kế hoạch; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm 1,9%; bảo đảm an ninh, trật tự; đã hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại các xã, được tỉnh Tiền Giang lựa chọn được công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2020. Đặc biệt, dù là huyện có cơ cấu kinh tế “thuần nông”, sản xuất nông nghiệp chiếm 80%, nhưng nhờ chủ động chuyển đổi cây trồng từ diện tích lúa sang quy hoạch phát triển cây thanh long tạo nên những chuyển biến đáng mừng, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, giao thông phát triển đến tận các ấp, các xã. Huyện cũng quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Phó Chủ tịch nước cũng chia sẻ những khó khăn của huyện như: tình trạng sạt lở hai bờ kênh Chợ Gạo; tình hình biển đổi khí hậu, xâm nhập mặn; tiêu thụ, lưu thông hàng hóa còn nhiều cản trở; đất đai canh tác bị thu hẹp; thu hút đầu tư khu công nghiệp còn bất lợi. Huyện đã đề ra rất nhiều phương hướng và giải pháp để khắc phục và hoàn thành các mục tiêu, nhất là công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, huyện trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Ngọc Thịnh yêu cầu đảng bộ, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020, đặc biệt về đích huyện nông thôn mới đúng dự kiến vào giữa năm 2020 lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Chúc huyện Chợ Gạo chuyển dịch cơ cấu nhanh hơn theo hướng tích cực công nghiệp – dịch vụ để nâng cao thu nhập người dân. Chúc cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hưởng một mùa xuân ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 200 suất học bổng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao 50 phần quà cho các gia đình chính sách tại hai huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang.

* Nhân dịp xuân Canh Tý năm 2020, chiều ngày 13-1, Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác tặng tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và trẻ em nghèo học giỏi tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh đã trao 50 phần quà Tết cho gia đình chính sách và 50 phần quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi. Những phần quà Tết đã góp phần thiết thực cho các gia đình chính sách và trẻ em nghèo đón một mùa Xuân vui tươi, đầy đủ hơn. Điều này thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, chính quyền đối với cuộc sống bà con, thể hiện truyền thống tốt đẹp “lá lành, đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam ta.

Phát biểu tại buổi tặng quà, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tỉnh Long An và huyện Đức Hòa nói riêng đạt được trong năm 2019, đặc biệt công tác thu ngân sách, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy thành quả đạt được, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó, cần quan tâm ưu tiên dành nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn tài trợ để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nhất là quan tâm chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Sa, người có công với cách mạng ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương ảnh 3

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.