Hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Lâm Đồng, Đồng Nai

NDO -

NDĐT - Ngày 12-8, tại huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, tổ chức trao hàng cứu trợ giúp người dân bị thiệt hại do mưa lũ những ngày qua.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: A.N)
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: A.N)

Tại đây, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng và các thành viên đoàn công tác, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao 60 thùng hàng gia đình; 54 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; 600 chai nước uống hỗ trợ các hộ dân xã Mỹ Đức và xã Triệu Hải bị thiệt hại do mưa lũ kéo dài những ngày qua.

Theo kế hoạch, ngày mai, 13-8, đoàn tiếp tục trao hàng cứu trợ giúp các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng. Đồng thời, tiến hành khảo sát tình hình, đánh giá thiệt hại tại các vùng bị ảnh hưởng mưa lũ vừa qua, để có phương án đề xuất các tổ chức trong nước, quốc tế và nhà hảo tâm hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài từ ngày 6 đến ngày 9-8, gây ngập lụt tại nhiều địa phương trong tỉnh. Thống kê ban đầu, địa phương có một người chết; hơn 2.430 căn nhà và 2.580 ha cây trồng bị ngập; 56,4 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, trong đó hơn 310 tấn cá tầm bị cuốn trôi; nhiều vị trí đường giao thông, cầu, cống bị sạt lở, cuốn trôi... ước tổng thiệt hại khoảng 130 tỷ đồng.

* Chiều 12-8, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do trận lũ vừa qua ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, đoàn đã thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng/gia đình cho 98 hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng trong đợt lũ tại các xã Ngọc Định, Thanh Sơn và Phú Vinh của huyện Định Quán. Đây là những hộ dân bị thiệt hại nặng nề do cá bè bị chết và cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua.

Lãnh đạo Trung ương Hội chữ thập đổ Việt Nam mong muốn các gia đình nhanh chóng khắc phục hậu quả do đợt lũ gây ra, vượt qua giai đoạn khó khăn này để sớm ổn định cuộc sống.

Thống kê sơ bộ, chỉ riêng tại huyện Định Quán, trong đợt lũ vừa qua có 145 nhà dân bị ngập, trên 243 ha diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại, hơn bốn nghìn tấn cá bè bị trôi, chết, ước tổng thiệt hại khoảng trên 170 tỷ đồng.