Hỗ trợ đoàn viên và người lao động Bệnh viện K

NDO -

Chiều 10-5, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ tới đoàn viên, người lao động (NLĐ) Bệnh viện K.

Hỗ trợ đoàn viên và người lao động Bệnh viện K

TS,BS Nguyễn Tiến Quang, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, ngay tối 7-5, khi Bộ Y tế công bố  tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều có 11 ca nhiễm Covid-19 (trong đó có bốn người nhà và bảy người bệnh đang điều trị tại bệnh viện), bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể hơn 4.000 người, bao gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế đang cách ly trong viện.

Sau khi nhận được thông tin Bệnh viện K phát hiện chùm ca bệnh Covid-19, đã phong tỏa toàn bộ ba cơ sở để khống chế dịch bệnh, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có công văn báo cáo tình hình, đồng thời đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam có phương án thăm hỏi động viên kịp thời và hỗ trợ kinh phí, hiện vật đối với đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại bệnh viện.

Chia sẻ với Đảng ủy, lãnh đạo và Công đoàn Bệnh viện K, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ đồng cảm và tự hào về cán bộ y tế nói chung và Bệnh viện K nói riêng, đã kiên cường phòng chống dịch trong bốn đợt dịch vừa qua.

Đồng chí Trần Văn Thuật đánh giá công tác phòng, chống dịch của đơn vị tốt, không để trường hợp cán bộ y tế bị lây nhiễm. Đồng thời mong muốn, Đảng ủy, lãnh đạo bệnh viện tiếp tục động viên cán bộ y tế bị cách ly bình tĩnh, tự tin, tiếp tục phục vụ tốt bệnh nhân ở khu cách ly, quan tâm đầy đủ vật chất và tinh thần giúp đội ngũ đoàn viên, NLĐ, sớm vượt qua những khó khăn trước mắt, nhanh chóng khống chế, kiểm soát được dịch bệnh tại bệnh viện, góp phần vào thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam.

Tại buổi thăm, đồng chí Trần Văn Thuật trao hỗ trợ 100 triệu đồng tới toàn thể đoàn viên, NLĐ đang phải cách ly tại Bệnh viện.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, Công đoàn Y tế đã rất khẩn trương phối hợp Cục Quản lý Môi trường y tế và Trường đại học Y tế công cộng triển khai phần mềm quản lý cảm xúc giảm áp lực cho cán bộ y tế.

Dịp này, Công đoàn Y tế cùng các đơn vị ký phúc lợi đoàn viên trao hỗ trợ 100 triệu đồng cùng 10.000 khẩu trang y tế, năm thùng sữa Hà Lan tặng cán bộ y tế đang bị cách ly do dịch Covid-19 tại Bệnh viện K.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan