45 tỷ đồng hỗ trợ 11 tỉnh miền trung, Tây Nguyên đợt 2

NDO -

Theo kế hoạch, 11 địa phương: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Nghệ An, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai sẽ được nhận hỗ trợ với tổng số tiền là 45 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, Trưởng ban Cứu trợ T.Ư trao số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại do lũ lụt. (Ảnh: daidoanket.vn)
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, Trưởng ban Cứu trợ T.Ư trao số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại do lũ lụt. (Ảnh: daidoanket.vn)

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ T.Ư vừa ban hành kế hoạch phân bổ (đợt 2) kinh phí hỗ trợ người dân các tỉnh miền trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Cụ thể, phân bổ hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi số tiền 12 tỷ đồng; Quảng Nam số tiền 12 tỷ đồng; Hà Tĩnh số tiền 2 tỷ đồng; Quảng Bình số tiền 5 tỷ đồng; Quảng Trị số tiền 5 tỷ đồng; Thừa Thiên - Huế số tiền 2 tỷ đồng; Bình Định số tiền 2 tỷ đồng; Nghệ An số tiền 2 tỷ đồng; Phú Yên số tiền 1 tỷ đồng; Kom Tum số tiền 1 tỷ đồng; Gia Lai số tiền 1 tỷ đồng.

Theo Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, nội dung hỗ trợ tập trung nguồn lực huy động được qua nguồn Cứu trợ T.Ư để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai ở các tỉnh miền trung, Tây Nguyên. Đối tượng hỗ trợ bao gồm các hộ gia đình có nhà bị sập, trôi hoàn toàn, hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra.

Trong đó ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thành viên là người có công với cách mạng; hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất.

Mức hỗ trợ cụ thể, hỗ trợ 40 triệu đồng cho 1 căn nhà bị sập trôi hư hỏng hoàn toàn; 10 triệu đồng cho 1 căn nhà bị hư hỏng nặng.

Việc phân bổ và chuyển kinh phí hỗ trợ cho các địa phương được tiến hành trước ngày 22-11; các địa phương được hỗ trợ hoàn thành việc giải ngân kinh phí xong trong tháng 12 năm 2020.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ T.Ư cho biết sẽ công khai danh sách các đơn vị đã ủng hộ, công khai các đơn vị được nhận khoản kinh phí được phân bổ trong đợt 2. Các địa phương cũng công khai kết quả sử dụng ở đơn vị, địa phương mình.

Thời gian gian công khai theo quy định của pháp luật dân chủ xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ T.Ư đề nghị các tỉnh, thành phố được phân bổ kinh phí cung cấp đầu mối, số tài khoản tiếp nhận kinh phí hỗ trợ.

Đề nghị Ban Cứu trợ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh được hỗ trợ kinh phí theo kế hoạch, báo cáo Thường trực tỉnh ủy, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo về phòng, chống thiên tai tỉnh, các sở, ngành liên quan để thống nhất phương án sử dụng kinh phí, đối tượng hỗ trợ, triển khai giải ngân nguồn kinh phí.

Đồng thời báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí về Ban Cứu trợ Trung ương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Trước đó, ngày 19-10, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ T.Ư quyết định phân bổ đợt 1 số tiền 22 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ trung ương quản lý để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại 5 tỉnh miền trung, trong đó hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế số tiền 5,4 tỷ đồng; Quảng Trị số tiền 5,4 tỷ đồng; Quảng Bình 5,8 tỷ đồng; tỉnh Quảng Nam 3 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 2,4 tỷ đồng.