Tất niên đầm ấm tại chùa Phật Tích ở Lào

NDO -

NDĐT - Ngày 11-1, tại Thủ đô Vientiane, Lào, chùa Phật Tích trang trọng tổ chức Lễ tất niên cuối năm để tiễn đưa năm Kỷ Hợi và đón mừng năm Canh Tý.

Thượng tọa Thích Minh Quang thông báo những kết quả nổi bật về công tác Phật sự của nhà chùa năm 2019.
Thượng tọa Thích Minh Quang thông báo những kết quả nổi bật về công tác Phật sự của nhà chùa năm 2019.

Tham dự buổi Lễ có đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện Tổng Hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào cùng đông đảo bà con kiều bào.

Tại buổi Lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích thông báo những kết quả nổi bật về công tác Phật sự của nhà chùa năm 2019, chùa Phật Tích đã phối hợp các tổ chức, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như quyên góp ủng hộ người dân Lào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền trung và nam Lào hồi tháng 9 vừa qua, nổi bật nhất là cùng với T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên tại Lào và tổ chức thành công Đại lễ cầu siêu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập giải phóng dân tộc của nước bạn Lào.

Để có được những kết quả trên là nhờ những đóng góp không nhỏ của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào, Tổng Hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, các tập thể, cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã phối hợp, ủng hộ nhiệt tâm cho chùa Phật Tích.

Để ghi nhận sự quan tâm, phối hợp của các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, giúp đỡ nhà chùa trong năm vừa qua, chùa Phật Tích đã trao tặng chứng nhận công đức để vinh danh 5 tập thể và 41 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công việc xây dựng nhà chùa và chung sức cùng nhà chùa tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người dân Lào nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói riêng.

Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý sắp đến, chùa Phật Tích đã phối hợp Hội người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane tổ chức trao 150 phần quà cho các hộ gia đình Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn tại Thủ đô Vientiane, trị giá mỗi phần quà 200.000 kíp (tương đương hơn 500.000 đồng). Thượng tọa Thích Minh Quang cũng cho biết thêm, chùa Phật tích đã phối hợp cùng Tổng Hội người Việt Nam tại Lào chuẩn bị được 500 phần quà, trị giá mỗi phần quà 400.000 kíp để trong tuần tới sẽ đi trao cho những gia đình Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh phía bắc của Lào để góp phần cho cộng đồng người Việt tại Lào có một cái Tết cổ truyền no ấm, đầy đủ thể hiện tinh thần đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam.

Tất niên đầm ấm tại chùa Phật Tích ở Lào ảnh 1

Đông đảo kiều bào Lào đến dự buổi tất niên đầm ấm tại chùa Phật tích, ngày 11-1.