Sinh viên Việt Nam tại LB Nga dự cuộc thi “Đường đến nước Nga”

NDO -

NDĐT - Ngày 8-12, được sự đồng ý của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Ban cán sự Đoàn tại LB Nga đã tổ chức cuộc thi “Đường đến nước Nga”. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập tại LB Nga, thủ đô Moscow và các vùng lân cận.

Hơn 60 thí sinh Việt Nam từ nhiều trường Đại học đã tới tham dự cuộc thi.
Hơn 60 thí sinh Việt Nam từ nhiều trường Đại học đã tới tham dự cuộc thi.

Được tổ chức trong khuôn khổ Năm chéo Việt Nam tại LB Nga và Năm LB Nga tại Việt Nam, đây cũng là hoạt động nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - LB Nga, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII và 70 năm truyền thống Hội sinh viên Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc cuộc thi “Đường đến nước Nga” có đại diện Đảng ủy, Phòng công tác Lưu học sinh Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Hội người Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cùng đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên sinh viên đang học tập tại các trường đại học tại LB Nga.

Tiếp nối thành công của cuộc thi “Rung chuông vàng năm 2018”, “Đường đến nước Nga” năm nay thu hút 60 thí sinh là đại diện của hàng trăm sinh viên Việt Nam ưu tú đang học tập tại hàng chục trường đại học trên khắp thủ đô Moscow, các vùng lân cận và thành phố Ryazan, LB Nga.

Sinh viên Việt Nam tại LB Nga dự cuộc thi “Đường đến nước Nga” ảnh 1

Ban Giám khảo cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Bí thư Ban cán sự Đoàn tại LB Nga Trần Duy Thành cho biết tiêu chí tổ chức cuộc thi lần này là tích cực, chủ động đổi mới các hoạt động của BCS Đoàn tại LB Nga theo hướng khuyến khích các phong trào học tập trong sinh viên, động viên khích lệ sinh viên hãy chủ động học tập và tự tin tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội. Cuộc thi cũng là sân chơi bổ ích, lành mạnh để đoàn viên, thanh niên thể hiện khả năng hiểu biết, đồng thời tạo cơ hội giúp các em rèn luyện kỹ năng tư duy logic, kỹ năng xử lý tình huống; Phát huy tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên thanh niên. Hoạt động cũng là dịp tăng cường đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đoàn viên thanh niên trong năm cụm chi đoàn tại Moscow và các vùng lân cận, giúp đoàn viên thanh niên phát triển toàn diện về “đức - trí - thể - mỹ”.

Thể lệ cuộc thi “Đường đến nước Nga” gồm ba phần thi chính: “Khởi động”, “Tăng tốc” và “Về đích”. Tại các phần thi, thí sinh không chỉ thể hiện sự hiểu biết, kiến thức khoa học - xã hội của mình ở nhiều lĩnh vực, kiến thức về Đoàn, thanh niên, tư tưởng Hồ Chí Minh, kỹ năng sống, các kiến thức văn hóa, xã hội, nghệ thuật, âm nhạc… mà còn thể hiện khả năng hùng biện, khả năng phối hợp xử lý các tình huống, sự sáng tạo của sinh viên ở các phần thi cá nhân và tập thể.

Sinh viên Việt Nam tại LB Nga dự cuộc thi “Đường đến nước Nga” ảnh 2

Các thí sinh tham dự phần thi Khởi động.

Sau hơn 4 giờ tranh tài sôi nổi, với các phần thi hết sức cuốn hút, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 500 khán giả, các cổ động viên đến từ năm cụm chi đoàn ở Moscow và Chi đoàn Đại học vô tuyến điện tử Ryazan, cuộc thi “Đường đến nước Nga” năm nay đã chọn ra những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất, trong đó giải “Giới thiệu ấn tượng nhất” thuộc về Chi đoàn Đại học vô tuyến điện tử Ryazan; Giải “Cụm thi xuất sắc nhất” thuộc về Cụm Chi đoàn 1; Giải Thí sinh thuyết trình xuất sắc thuộc về bạn Lê Huỳnh Đức thuộc Cụm chi đoàn 3.

Trò chuyện với phóng viên, bạn Trần Thảo Minh Anh, sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học ngôn ngữ Moscow cho biết: “Lần đầu tiên được tham dự cuộc thi "Đường đến nước Nga", em đã lĩnh hội được nhiều kiến thức, có thể học hỏi và biết nhiều hơn về truyền thống, lịch sử của nước Nga. Em thấy rất vui vì có một sân chơi như vậy”. Còn bạn Nguyễn Thị Hương, sinh viên Trường vô tuyến điện tử Riazan cũng chia sẻ cảm xúc của mình: “Đây là năm đầu tiên chúng em tham gia chương trình này nên chúng em rất hào hứng. Thành phố chúng em ít sinh viên Việt Nam theo học, vì vậy có cơ hội tham gia cùng cộng đồng sinh viên, du học sinh Việt Nam tại LB Nga, chúng em rất vui và vinh dự. Chúng em sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả tố nhất và để lại ấn tượng tốt trong cuộc thi”.

Đánh giá về hoạt động này của đoàn viên thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập tại LB Nga, ông Lý Tiến Hùng, Bí thư thứ nhất Phòng Công tác Lưu học sinh Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, cho rằng: “Con đường đến với nước Nga không trải hoa hồng, mà đó là một con đường gian truân, với những mùa đông tuyết trắng, với ngôn ngữ tiếng Nga rất khó, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các em sinh viên, các em cần không ngừng học tập, rèn luyện và liên tục phấn đấu vươn tới trên con đường tìm đến nước Nga”.