Mít-tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào

NDO -

Chiều 26-3, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tại Lào phối hợp Đại sứ quán Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021).

Đồng chí Lê Nho Thạnh, đồng chí Trần Đại Thắng và các đại biểu Lào cùng Ban Cán sự Đoàn TNCS HCM tại lễ mít-tinh.
Đồng chí Lê Nho Thạnh, đồng chí Trần Đại Thắng và các đại biểu Lào cùng Ban Cán sự Đoàn TNCS HCM tại lễ mít-tinh.

​Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đại Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kể từ khi thành lập, đồng thời nêu rõ, đoàn viên, thanh niên niên và tuổi trẻ Việt Nam trong mọi thời kỳ đều luôn chứng tỏ lòng yêu nước vô hạn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam. Khẳng định, với vai trò tiên phong của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Đồng chí Trần Đại Thắng tin tưởng rằng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào sẽ tiếp tục phát huy, viết tiếp các trang sử truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò của mình góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Đoàn thanh niên hai nước nói riêng.

​Tại buổi lễ, đồng chí Lê Nho Thạnh, Phó Bí thư Đảng ủy tại Lào biểu dương những thành tích mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào đã đạt được thời gian qua. Đồng chí Lê Nho Thạnh cho biết thêm, thời gian qua, Đảng ủy tại Lào luôn dành sự quan tâm, xây dựng tổ chức Đoàn và lực lượng sinh viên, thanh niên Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Lào; tin tưởng rằng, với truyền thống 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban cán sự và các cán bộ đoàn viên, thanh niên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nêu cao khát vọng cống hiến, góp phần cùng với Đảng ủy tại Lào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra, tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. 

​Cũng trong dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào đã tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu thể thao, triển lãm ảnh với hàng trăm bức ảnh về hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào, sự hợp tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào thời gian qua.

Tin,  Ảnh: TRẦN XUÂN SƠN - LÊ DUY TOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào