Lào chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

NDO -

Ngày 3-2, đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng NDCM Lào, đồng chí Somdy Bounkhoun, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào, đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Thứ trưởng Ngoại giao Lào cùng một số đồng chí lãnh đạo, dẫn đầu các đoàn đại biểu các ban, bộ, ngành, đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biện Trịnh Thị Tâm (phải) cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành của Lào đến chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng.
Đại biện Trịnh Thị Tâm (phải) cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành của Lào đến chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khẳng định trong 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đất nước, nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, mang tính lịch sử, đặc biệt là sau hơn 35 năm đổi mới; quốc phòng - an ninh vững chắc, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, liên tục, đời sống nhân dân được nâng lên, uy tín, vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và quốc tế; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ XXI; Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào coi những thành tựu của Việt Nam cũng là thành tựu của chính mình, là nguồn động lực, động viên cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Lào chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam -0
 Đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào (trái) khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu quan trọng.

Các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình, chí nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định, dù tình hình thế giới, khu vực có diễn biến phức tạp thế nào, Lào cũng sẽ hết sức hợp tác, đồng lòng cùng Việt Nam vun đắp mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đây là tài sản vô giá, là quy luật phát triển và tồn tại của hai nước; đánh giá năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với hai nước Việt Nam và Lào mà đối với cả thế giới; bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình, chí nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam làm hết sức mình để quan hệ hợp tác hai bên ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, thế giới.

Lào chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam -0
 Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane (trái) dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, ngày 3-2.

Đại biện lâm thời nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào Trịnh Thị Tâm đón nhận bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng của lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào; thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; cho biết rất vui mừng trước những thành tựu đổi mới to lớn của Lào đạt được trong thời gian vừa qua; cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân các dân tộc Lào sẽ ngày càng có cuộc sống ấm no, thịnh vượng, vị trí và vai trò của Lào ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành của Lào, góp phần thúc đẩy và xây dựng mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Đại biện Trịnh Thị Tâm cho biết, năm 2021 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của hai nước; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em tiếp tục xây dựng và bảo vệ đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.