Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Campuchia

NDO -

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 3-2, trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh, Đảng bộ tại Campuchia đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham dự đông đủ cán bộ, đảng viên.

Dâng hương tại phòng tưởng niệm Bác Hồ, sáng 3-2.
Dâng hương tại phòng tưởng niệm Bác Hồ, sáng 3-2.

Trong không khí hân hoan, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới 2021, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tại Campuchia đã cùng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước và dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách, giành độc lập, tự do, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu ý kiến tại đây, Phó Bí thư Đảng ủy Tạ Xuân Thanh, cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia luôn quan tâm đến tình hình đất nước, đặc biệt vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Thủ đô Hà Nội vừa qua.

a2.jpg -0
 Phó Bí thư Đảng ủy, ông Tạ Xuân Thanh.

Về công tác trên địa bàn, thời gian qua, Đảng bộ Campuchia đã có nhiều cố gắng trong công tác phát triển đảng trong đội ngũ lưu học sinh và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trên địa bàn. Trong đó, chú trọng nhiệm vụ tập hợp giáo dục thanh niên, lưu học sinh hướng về quê hương đất nước, đưa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, động viên thanh niên phấn đấu vào Đảng.

Theo thống kê, trong năm 2020 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, song Đảng ủy đã kết nạp được gần 20 đảng viên mới, bồi dưỡng đảng viên mới cho 29 đồng chí, tiếp nhận sinh hoạt và chuyển sinh hoạt về nước cho 115 đồng chí.

Những nỗ lực của toàn thể đảng viên Đảng bộ tại Campuchia thời gian qua đã góp phần tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

a3.jpg -0
 Tặng quà Tết cho bà con gốc Việt Nam tại Phnom Penh.

Sáng cùng ngày, chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tổ chức tặng quà Tết cho bà con gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn.

Tại trụ sở Hội Khmer-Việt Nam ở Phnom Penh, Công ty Viettel Cambodia tặng 150 phần quà, đồng thời triển khai chuyển thêm hàng trăm suất quà đến tận tay các hộ nghèo ở địa phương khác, góp phần động viên bà con đón Xuân mới thêm đầm ấm, vui tươi.